Đoàn công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm các tổ chức tôn giáo, các Đội tình nguyện chống dịch Corona tại khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 04/02/2020 00:27:40

ĐTO – Chiều ngày 3/2, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh do đồng chí Lê Thành Công – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên đến thăm các tổ chức tôn giáo và các Đội tình nguyện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tại huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và TX. Hồng Ngự.


Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Lê Thành Công làm trưởng đoàn (thứ nhất bên phải sang) đến Ban đại diện Phật giáo Hoà Hảo tỉnh Đồng Tháp (huyện Tam Nông)

Đoàn đã đến Ban đại diện Phật giáo Hoà Hảo tỉnh Đồng Tháp (xã An Hoà, huyện Tam Nông) và Chùa Lập Phúc (thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng). Tại các nơi đến, đồng chí Lê Thành Công thông tin các nội dung về diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona trên cả nước, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp những ngày qua. Đồng thời, đồng chí Lê Thành Công mong muốn các chức sắc tôn giáo tích cực thông tin, tuyên truyền đến bà con tín đồ, phật tử cần nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, có ý thức phòng chống dịch Corona, chủ động trang bị khẩu trang và thực hiện các biện pháp tự phòng tránh dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ bản thân.


Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Lê Thành Công làm trưởng đoàn (thứ 3 từ phải sang) đến thăm Đội tình nguyện đang phát khẩu trang tại huyện Hồng Ngự

Đoàn còn đến thăm các Đội tình nguyện phòng chống dịch Corona đang phát khẩu trang y tế cho người dân khu vực biên giới tại Bến đò Thường Phước – Vĩnh Xương và Trạm kiểm soát Biên phòng Ba Nguyên thuộc Đồn Biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự); Trạm kiểm soát Biên phòng Mộc Rá thuộc Đồn Biên phòng Bình Thạnh (TX.Hồng Ngự); Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng).


Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm Đội tình nguyện đang phát khẩu trang cho người dân tại Cửa khẩu Quốc tế
 Dinh Bà

Thăm các Đội tình nguyện, bên cạnh thông tin nhanh về diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, đồng chí Lê Thành Công kịp thời nắm tình hình về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn các huyện, thị biên giới. Đồng thời, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động của lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở khu vực biên giới đã chung tay cùng chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống virus Corona.


Các thành viên Đội tình nguyện chống dịch Corona phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tại Bến đò Thường Phước – Vĩnh Xương (huyện Hồng Ngự)

Được biết, để chủ động trong công tác phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona, trong 2 ngày qua, các huyện đoàn, thị đoàn phối hợp với cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trên địa bàn 3 huyện, thị biên giới tổ chức các điểm phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân khu vực biên giới và người dân nước bạn Campuchia lưu thông qua lại trên địa bàn.

Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Hồng Ngự, trong 2 ngày từ 2-3/2/2020, lực lượng đoàn viên thanh niên và chiến sĩ bộ đội biên phòng đã phát hơn 8.000 chiếc khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Ngoài khẩu trang, các Đội còn phát thêm tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và kết hợp sử dụng loa phát thanh để tuyên truyền, thông tin cho người dân nhận biết về những dấu hiệu của dịch bệnh, cách phòng chống dịch bệnh do virus Corona, tránh gây hoang mang cho người dân.

Dịp này, để góp phần hỗ trợ các Đội tình nguyện chống dịch Corona,  Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 5.000 khẩu trang y tế cho các Đội tình nguyện ở huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và TX.Hồng Ngự.

Ngoài các huyện, thị đoàn khu vực biên giới, những ngày qua, các đơn vị đoàn tại TP.Sa Đéc, TP.Cao Lãnh, huyện Lai Vung.... cũng đang tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn