Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút Corona nCoV

Cập nhật ngày: 11/02/2020 06:31:22

ĐTO - Cùng với cấp ủy địa phương trong toàn tỉnh, thực hiện công văn chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức, triển khai, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút Corona nCoV gây ra, Hội LHPN các cấp trong toàn tỉnh đã khẩn trương quán triệt đến các cơ sở Hội chung tay tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.


Chị Huỳnh Thị Bé - Chi hội trưởng phụ nữ ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành (bìa phải) cùng với các thành viên phát khẩu trang cho người dân

Với phương châm chuyển những thông tin truyền thông nhanh nhất về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút Corona (nCoV) đến các tổ, hội, phụ nữ địa phương, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã cập nhật thông tin chính thống từ Trung ương Hội, Bộ Y tế kịp thời chuyển các nội dung thông tin cập nhật đến các cấp Hội, hội viên cơ sở để hội viên, phụ nữ hiểu đúng, đầy đủ về bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút Corona nCoV gây ra.

Tại huyện Hồng Ngự, nơi có khu vực cửa khẩu quốc tế, những ngày qua, Hội LHPN huyện cùng các cấp Hội chủ động tham gia cùng với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương tuyên truyền, thông tin đến người dân khu vực biên giới cùng người dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Chị Võ Thị Ánh – Chủ tịch Hội LHPN huyện Hồng Ngự cho biết: “Chúng tôi thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, cấp ủy địa phương, tuyên truyền đến các hội viên, phụ nữ, hộ gia đình nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống dịch. Các hoạt động sinh hoạt tại nơi đông người đều dừng lại. Đồng thời tham gia cùng với các ngành, đơn vị tại khu vực biên giới phát khẩu trang để người dân phòng ngừa...”. Theo Hội LHPN huyện Hồng Ngự, từ ngày 31/1 đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn đều đã thông tin đến người dân, hội viên, phụ nữ. Các cấp hội cơ sở đã vận động mạnh thường quân, sử dụng nguồn kinh phí Hội, các chi, tổ hội mua khẩu trang được trên 2.000 cái phát cho người dân. Hội LHPN huyện Hồng Ngự cũng đã thông tin đến 11 Tổ thông tin nắm dư luận xã hội tại các xã, chi tổ hội trên địa bàn nhằm tuyên truyền cho người dân chủ động phòng tránh và nắm các thông tin từ cơ sở báo cáo kịp thời...

Tại huyện Tân Hồng, Hội LHPN huyện đã có văn bản chỉ đạo và gởi tài liệu trên nhóm Zalo để các cơ sở tuyên truyền phòng, chống dịch và yêu cầu báo cáo cập nhật tình hình; tham gia cùng với Bộ đội biên phòng và Đoàn thanh niên cấp khẩu trang cho người dân qua lại biên giới. Hội LHPN huyện Tam Nông, Hội LHPN huyện Tháp Mười, huyện Châu Thành yêu cầu các cơ sở Hội không tổ chức sinh hoạt tập trung mà tuyên truyền cho các chi, tổ hội, phụ nữ nòng cốt nhanh chóng thông tin đến hội viên và nhân dân như: phát tờ rơi, thường xuyên theo dõi báo, đài chính thống, không nên chia sẻ hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang trong người dân. Hội LHPN huyện Thanh Bình cùng 13 cơ sở Hội phối hợp với các Trạm y tế địa phương tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút nCoV tại 41 điểm, có 644 hội viên, phụ nữ dự và tặng 915 khẩu trang từ kinh phí nhiều nguồn vận động...


Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Bình tuyên truyền đến người dân cách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút Corona

Cùng với công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút Corona, phát huy tinh thần chia sẻ, giúp nhau trong lúc khó khăn, các cơ sở Hội toàn tỉnh cũng tập trung vận động, mua khẩu trang phát cho người dân tại khu vực đông người. Ngày 2/2/2020, chị Nguyễn Thị Hạnh - hội viên phụ nữ ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung, từ các nguồn vận động đã phát miễn phí 600 khẩu trang cho phụ nữ, trẻ em và người dân. Ngày 5/2/2020, chị Huỳnh Thị Bé - Chi hội trưởng phụ nữ ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành vận động, cùng với sự đóng góp tự nguyện của các cộng tác viên đã cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương thực hiện phát miễn phí 400 cái khẩu trang cho phụ nữ và trẻ em. Chị Huỳnh Thị Bé chia sẻ: “Dù ở nông thôn nhưng nghe trên đài, báo nói về bệnh này, trong khi nhiều người không mua được khẩu trang, nên anh em cộng tác viên trong ấp đã ra TP.Sa Đéc mua được 7 hộp khẩu trang (gần 400 cái) về phát cho người dân đi chợ tại Vàm Chợ Quán, ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung. Vừa phát khẩu trang vừa kết hợp tuyên truyền cho người dân, hạn chế đi lại chỗ đông người, nếu có bị các triệu chứng khó thở, ho, đi ngay lại Trạm y tế gần nhất để khám liền, phải mang khẩu trang, rửa tay theo hướng dẫn...”.

Hội LHPN tỉnh đã có văn bản chỉ đạo đến các cấp Hội toàn tỉnh tiếp tục chủ động, phối hợp với các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, hội viên tuân thủ, thực hiện đúng các khuyến cáo của ngành y tế. Bên cạnh đó, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ, các gia đình tổng vệ sinh, khử trùng tại nơi ở, nơi làm việc, quản lý con em trong thời gian nghỉ học. Chủ động thông báo thông tin đến các cơ quan chức năng, cơ sở y tế các trường hợp nghi nhiễm bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động lực lượng, vận động nguồn lực hỗ trợ khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn tại nơi có nguy cơ, đối tượng khó khăn.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn