Tay đua Lê Ngọc Sơn: “Vua leo núi” của làng xe đạp Việt

Cập nhật ngày: 18/11/2015 12:21:14

Mới chỉ bước sang độ tuổi 24, tay đua Lê Ngọc Sơn đã được mệnh danh là “ông vua leo núi” trong làng xe đạp Việt Nam hiện tại. Tuy có thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn, nhưng cua-rơ này đã cho thấy tài năng khi chinh phục rất nhiều cung đường đèo tại các giải đua xe đạp toàn quốc.


Tay đua Lê Ngọc Sơn (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng đội tại giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2015

Do nhà gần với khu luyện tập của đội xe đạp Đồng Tháp (ĐT), nên Lê Ngọc Sơn thường theo dõi các đàn anh tập luyện và bắt đầu nảy sinh tình yêu với những vòng quay của chiếc xe đạp. Qua quá trình sàng lọc và tuyển chọn, Lê Ngọc Sơn được chọn vào tập luyện tại đội xe đạp trẻ của ĐT vào năm 2007 khi mới 16 tuổi. Thời điểm đó, Lê Ngọc Sơn đã cho thấy anh thật sự là vận động viên (VĐV) tài năng của bộ môn xe đạp ĐT. Tại các giải đấu dành cho các cua-rơ trẻ, Lê Ngọc Sơn luôn gặt hái được rất nhiều thành tích.

Theo chia sẻ của Lê Ngọc Sơn, năm 2011 chính là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh. Năm đó, tay đua sinh năm 1991 này được đôn lên thi đấu cùng với các bậc đàn anh trong ê kíp Dược Domesco ĐT tại giải Cúp truyền hình TP.HCM. Ở giải này, Lê Ngọc Sơn đã vượt mặt các đàn anh như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn để giành chiếc áo đỏ dành cho “vua leo núi”. Đó là thành tích đầu tay của Lê Ngọc Sơn và đã gây rất nhiều ngạc nhiên đối với những nhà chuyên môn trong làng xe đạp Việt Nam. Sau thời kỳ Mai Công Hiếu được mệnh danh là “vua leo núi”, tại các giải đua năm 2011 đánh dấu sự xuất hiện của một “ông vua mới”.

Từ năm 2011 trở về sau, Lê Ngọc Sơn chính thức trở thành cua-rơ có khả năng leo đèo tốt nhất trong làng xe đạp Việt Nam. Từ các giải lớn nhỏ trong cả nước, ở những chặng leo đèo, Sơn đều xuất sắc chinh phục được những đoạn đèo khó khăn, hiểm trở. Bên cạnh đó, anh cùng ê-kíp Dược Domesco ĐT liên tiếp giành được rất nhiều thành tích vẻ vang cho xe đạp tỉnh nhà. Cùng với Đỗ Tuấn Anh, Lê Ngọc Sơn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của xe đạp ĐT khi chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu Quốc gia.

Sở hữu thân hình không cao lớn và đó chính là ưu thế để giúp Lê Ngọc Sơn có khả năng leo đèo tốt nhờ vào sự dẻo dai, mạnh mẽ của cơ thể. Bên cạnh đó, giáo án tập luyện của ban huấn luyện xe đạp ĐT đề ra cho các VĐV là tương đối nặng. Mỗi khi bước vào các giải lớn có các chặng đèo dốc, các cua-rơ phải thay phiên nhau chinh phục cầu Mỹ Thuận. Điều này giúp VĐV duy trì được sự dẻo dai cho đến khi thi đấu. Nhờ vào quá trình tập luyện như thế mà ĐT đã cho ra lò những “vua leo núi”, đầu tiên là Mai Công Hiếu, giờ đây là Lê Ngọc Sơn và tương lai sẽ là cua-rơ trẻ Phan Hoàng Thái. Đây thật sự là điều rất thú vị đối với một tỉnh đồng bằng như ĐT lại sở hữu những cua-rơ leo đèo kiệt xuất.

Trong năm 2014 tại giải đua xe đạp truyền hình TPHCM, Lê Ngọc Sơn đã gặp phải 1 chấn thương rất nặng khi anh bị dập đốt sống cổ và gãy tay. Những tưởng rằng sẽ là dấu chấm hết đối với cua-rơ này, thế nhưng bằng tình yêu với xe đạp cùng với sự ủng hộ từ phía gia đình đã giúp Lê Ngọc Sơn vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp để rồi anh cùng với “con ngựa sắt” của mình vẫn tiếp tục chinh chiến tại các giải đấu cùng với đồng đội trong ê-kíp Dược Domesco ĐT.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn