Kết thúc giải Petanque vô địch đồng đội toàn quốc 2015:

Bi sắt Đồng Tháp tiếp tục “lỗi hẹn” huy chương vàng

Cập nhật ngày: 04/11/2015 12:19:32

Sau 2 năm liên tục chỉ giành 1 HCB tại giải Petanque (bi sắt) vô địch đồng đội toàn quốc các năm 2013 và 2014, bi sắt Đồng Tháp (ĐT) quyết tâm đổi màu huy chương tại giải đấu năm nay. Dù nhiều lúc đã ở rất gần vinh quang, nhưng thầy trò HLV Ngô Văn Thìn vẫn còn lỗi hẹn.


Các bi thủ Đồng Tháp trong trận chung kết bộ ba phối hợp 2 nữ - 1 nam

Giải Petanque vô địch đồng đội toàn quốc 2015 với sự tham gia của 117 VĐV (56 nữ) thuộc 11 đơn vị gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cần Thơ, Quân khu 9, Nghệ An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long và chủ nhà Đồng Tháp. Các bi thủ tranh tài 4 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, bộ 3 phối hợp 2 nam - 1 nữ và 2 nữ - 1 nam. Giải quy tụ hầu hết các đơn vị có phong trào bi sắt mạnh trong cả nước tham dự đã tạo nên sự cạnh tranh cao ở từng nội dung thi đấu. Đơn vị chủ nhà ĐT dự giải với 14 VĐV (8 nữ) và tranh tài ở tất cả các nội dung. Theo đánh giá của giới chuyên môn, bi sắt ĐT có lực lượng không hề thua kém các đơn vị mạnh như: TP.Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, thậm chí có phần nhỉnh hơn về các VĐV nữ. Điều này được minh chứng bằng việc ĐT góp mặt ở 3 trong 4 trận chung kết của giải. Nhưng tiếc là các bi thủ của đội chủ nhà kém may mắn để rồi không một lần giành chiến thắng.

Đáng tiếc nhất là thất bại ở nội dung bộ ba phối hợp 2 nữ - 1 nam. Với các tay bi thường xuyên góp mặt trong đội hình tuyển Quốc gia hay tuyển trẻ như: Cẩm Duyên, Diễm Trang hay Thúy Kiều, ĐT được đánh giá cao ở nội dung này. Ngay cả chính Ban Huấn luyện cũng đã kỳ vọng nội dung này sẽ giúp bi sắt ĐT giành HCV. Đội ĐT với sự góp mặt của Cẩm Duyên - Thúy Kiều - Văn Thanh - Kim Huệ cũng đã giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi kết thúc vòng loại ở vị trí nhất bảng. Trong trận tứ kết, ĐT tiếp tục thắng Quân Khu 9: 13/8 và “hạ” Hà Nội 13/6 ở vòng bán kết để cùng Trà Vinh tranh ngôi vô địch. Đúng như dự báo, trận đấu diễn ra hấp dẫn bởi thực lực cả 2 đội được đánh giá khá cân bằng. Ở bàn đấu đầu tiên, Trà Vinh giành chiến thắng để vượt lên dẫn 3 điểm. Các tay bi chủ nhà sau đó thắng lại ở 2 bàn tiếp theo quân bình điểm số 3/3. Sau khi gỡ điểm, các bi thủ ĐT thi đấu hứng khởi và giành thế chủ động để liên tiếp dẫn điểm 7/5 rồi 8/6. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi Trà Vinh bất ngờ giành tới 5 điểm chỉ trong 1 bàn đấu để dẫn ngược 11/8. Cũng cần phải nói, VĐV của ĐT mắc sai lầm với liên tục 3 cú bắn bi không trúng đích, qua đó đánh mất khá nhiều điểm về tay đối thủ. Những nỗ lực sau đó của đội chủ nhà cũng không thể giúp họ lật ngược tình thế đành chấp nhận thua trận 10/13.

Tiếc nuối sau khi để thua trong 2 trận chung kết, tay bi Nguyễn Thị Cẩm Duyên cho biết: “Ở giải đấu này, được thi đấu trên sân nhà, em và các thành viên trong đội đã cố gắng thi đấu ở từng nội dung với mong muốn mang thành tích về cho tỉnh nhà. Dù gặp nhiều đối thủ rất mạnh nhưng anh em trong đội đã nỗ lực để vượt qua. Tuy nhiên, toàn đội đã thiếu may mắn khi không thể giành được chiếc HCV nào dù đã lọt tới chung kết của 3 trong tổng số 4 nội dung. Thật sự em và các thành viên của đội đều rất buồn, sẽ quyết tâm tập luyện cho giải năm sau”.

Thất bại đáng tiếc trước Trà Vinh là lần thứ 3 tại giải ĐT để thua trong trận chung kết. Trước đó, ĐT từng 2 lần thua TP.Hồ Chí Minh ở chung kết bộ ba phối hợp 2 nam - 1 nữ và đồng đội nữ. Theo nhận định của HLV Ngô Văn Thìn, trình độ chuyên môn của các đội rất đồng đều, nên mỗi đội phải biết tận dụng triệt để cơ hội nếu muốn thi đấu thành công. Và thực tế đã cho thấy, ĐT lọt vào chung kết 3 nội dung nhưng đều thất bại. Nguyên nhân chính không phải do VĐV của chúng ta thua kém đối thủ, mà ĐT thất bại bởi không quyết đoán và sai lầm trong một vài tình huống quyết định. Trong đó, đáng tiếc nhất là trận chung kết nội dung bộ ba phối hợp 2 nữ - 1 nam. Kết quả này thật sự khiến chúng tôi thất vọng, bởi mục tiêu của đội là đạt 1 HCV. “Dù không thể giành “vàng”, nhưng nếu so với thành tích tại giải Petanque vô địch đồng đội toàn quốc ở các năm 2013 và 2014 (cùng đạt 1 HCB) thì kết quả năm nay cho thấy bước tiến của bi sắt tỉnh nhà. Đây sẽ là cơ sở để bộ môn tiếp tục định hướng phát triển cho VĐV, cũng như có kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu năm 2016” - HLV Ngô Văn Thìn nhấn mạnh.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn