Đá cầu Đồng Tháp - một năm nhìn lại

Cập nhật ngày: 11/11/2015 05:25:29

Những năm gần đây, đá cầu được xem là bộ môn “chủ lực” của tỉnh ở đấu trường trong nước và là nguồn cung cấp vận động viên (VĐV) chất lượng cho đội tuyển Quốc gia. Năm 2015 này, ngoài việc tiếp tục thi đấu thành công ở các giải toàn quốc, đá cầu Đồng Tháp (ĐT) còn góp công lớn giúp Đội tuyển Đá cầu Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch thế giới (lần thứ 8 liên tiếp giành ngôi vị nhất toàn đoàn).

Đội tuyển đá cầu ĐT khởi động cho năm 2015 bằng Giải Vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc được tổ chức ngay tại tỉnh nhà (từ ngày 26/3 đến ngày 2/4). Đang sở hữu đội hình đồng đều cùng nhiều gương mặt là thành viên của đội tuyển Quốc gia, ĐT mạnh dạn đề ra chỉ tiêu giành từ 2-3 HCV cùng ngôi nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, không dễ dàng cho ĐT khi giải có sự tham gia của các đoàn mạnh như: Bắc Giang, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh hay Nghệ An. Ngay ở ngày thi đấu đầu tiên, tham vọng của đá cầu ĐT liên tục bị dội “gáo nước lạnh”. 2 đôi cầu chủ lực Thanh Tuấn - Minh Hiền (từng giành 4 HCV tại Đại hội thể dục thể thao 2014) và Bé Sáu - Thủy Tiên đều lần lượt thất bại ở vòng bảng nội dung đôi nam và đôi nữ. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, các chân cầu ĐT đã thể hiện bản lĩnh để giành 2 HCV ở các nội dung đôi nam nữ, đá 3 nam. Trong khi đó, thất bại của đôi nam chủ lực cũng không khiến cổ động viên nhà tiếc nuối khi đôi số 2 là Trần Thanh Điền - Lê Thanh Điền thi đấu cực hay để mang HCV thứ 3 về cho đội nhà, qua đó đưa ĐT lên ngôi vị nhất toàn đoàn (hơn đơn vị xếp thứ 2 là Bắc Giang 1 HCV).

Khẳng định được đẳng cấp ở các giải toàn quốc nhiều năm qua, cũng như thành tích ở giải vô địch thế giới năm 2013, 4 VĐV: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Lê Thanh Tuấn, Trần Thanh Điền và Nguyễn Thị Bích Trăm được góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam tham dự Giải Vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VIII - năm 2015 tại Roma (Italia). Tại đây, Lê Thanh Tuấn kết hợp cùng Nguyễn Anh Tuấn (Bắc Giang ) tạo nên cặp đôi ăn ý và giành HCV đôi nam. Thành tích này giúp “song Tuấn” bảo vệ thành công chiếc HCV giành được ở giải này 2 năm trước trên đất ĐT. Sau khi Thanh Tuấn có được HCV, Thủy Tiên đã kết hợp cùng Trà My và Nguyễn Thị Đào (Bắc Giang) đi một mạch đến chung kết rồi hạ luôn đội tuyển Trung Quốc để đoạt HCV nội dung đội ba nữ. Ngoài 2 chiếc HCV kể trên, ĐT còn đóng góp thêm 2 HCB ở nội dung đôi nữ và đá 3 nam. Kết thúc giải, Đội tuyển Đá cầu Việt Nam với 4 HCV - 3 HCB, vượt trên Trung Quốc 1 HCV, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch thế giới và lần thứ 8 liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn từ ngày giải đấu được tổ chức.

Không chỉ thi đấu thành công ở nhóm tuyển, ở các giải trẻ, đá cầu ĐT cũng thể hiện được “bản lĩnh” của một trong những địa phương hàng đầu Quốc gia. Qua đó cho thấy công tác đào tạo VĐV kế thừa được quan tâm và thực hiện hiệu quả. Tại Giải Vô địch Đá cầu trẻ và thiếu niên toàn quốc năm 2015 tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 20 - 28/7, các chân cầu trẻ ĐT đã có dịp chứng minh năng lực và giành ngôi nhì toàn đoàn với 3 HCV - 6 HCB - 5 HCĐ. HLV Nguyễn Tuyết Cương cho biết, thành công mà bộ môn đá cầu đạt được trong năm qua chính là nhờ sự tập trung, nỗ lực trong tập luyện và thi đấu của toàn thể Ban huấn luyện và VĐV. Trong đó, nhiều chân cầu chủ lực tiếp tục duy trì được phong độ và thi đấu đạt thành tích cao. Bên cạnh các chân cầu kỳ cựu, bộ môn còn ghi nhận sự tiến bộ của một số VĐV trẻ như: Phạm Hữu Lộc, Trương Quỳnh Quốc Cường và Nguyễn Danh Thái. Đây là những VĐV đã đạt HCV tại giải trẻ toàn quốc năm 2015 nhờ điểm mạnh ở cả khâu tấn công, chắn cầu và kỹ thuật phòng thủ nhanh nhẹn, tâm lý thi đấu ổn định. Theo đánh giá của Ban huấn luyện, vài năm nữa các chân cầu này đủ khả năng thay thế đàn anh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Nguyễn Tuyết Cương, sắp tới đá cầu ĐT sẽ chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị, đặc biệt là Hà Nội và Bắc Giang. Bởi 2 địa phương này đang được đầu tư mạnh mẽ và sở hữu nguồn VĐV trẻ dồi dào. Bên cạnh đó, triển vọng của đá cầu tỉnh nhà trong tương lai dự báo gặp rất nhiều khó khăn, đăc biệt là nhóm nữ. Nguyên nhân do những VĐV trụ cột lớn tuổi và một vài VĐV vì lý do gia đình nên nghỉ thi đấu. Hiện tại, tuyến trẻ nữ không có nhiều VĐV tấn công tốt hoặc bị chấn thương dài hạn như trường hợp của Bích Trăm. “Để giải quyết khó khăn ở nhóm nữ, Ban huấn luyện có kế hoạch đôn một số VĐV nhóm năng khiếu có thể hình và chuyên môn tốt lên tập với đàn chị ở tuyến tuyển, qua đó từng bước tạo lực lượng kế thừa. Ngoài ra, bộ môn còn khảo sát mở các lớp trọng điểm đào tạo đá cầu ở TX.Hồng Ngự và huyện Thanh Bình vào đầu năm 2016 nhằm tiềm kiếm những VĐV có năng khiếu để bổ sung lực lượng. Cũng trong năm 2016, bộ môn có kế hoạch thi đấu tập huấn với TP.HCM và có chuyến tập huấn tại Trung Quốc, tạo điều kiện cho VĐV cọ xát, nâng cao trình độ” - HLV Nguyễn Tuyết Cương cho biết thêm.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn