Trường Đại học Đồng Tháp

Chú trọng kết nạp đảng viên trong sinh viên

Cập nhật ngày: 26/07/2013 05:58:55

Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp xác định, công tác kết nạp đảng viên (ĐV) trong sinh viên (SV) là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với công tác xây dựng Đảng, từ năm 1998 đến tháng 6/2013, Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp đã bồi dưỡng, giới thiệu và kết nạp được 1.300 ĐV là SV, đồng thời giới thiệu hơn 2.700 SV ưu tú tham gia học các lớp cảm tình Đảng.


Lễ kết nạp đảng viên cho sinh viên

Đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của những SV để vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, sự quan tâm kèm cặp, giúp đỡ của ĐV được phân công. Đặc biệt, các chi bộ, Công đoàn, chi đoàn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hiện và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

SV để được kết nạp vào Đảng phải là hạt nhân nòng cốt, đoàn viên ưu tú nổi bật từ các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động xã hội như: tham gia chiến dịch mùa hè xanh, phổ cập tin học, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện,... Bên cạnh đó, SV phải có học lực xếp từ khá trở lên, đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và đáp ứng các quy định của Điều lệ Đảng. Những điều kiện này chính là môi trường giúp SV tự phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hiện tại, tỷ lệ ĐV là SV chiếm 2,9% trên tổng số SV của trường. Qua đó, có thể thấy rằng việc chú trọng phát triển Đảng trong SV có tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm tạo ra đội ngũ trẻ mang tính kế thừa và phát triển liên tục.

D.Út-N.Nghiêm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn