Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019

Cập nhật ngày: 01/11/2018 20:36:10

ĐTO - Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” những năm qua, hưởng ứng “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai kế hoạch vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” nhằm trợ giúp người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vui xuân, đónTết cổ truyền dân tộc Kỷ Hợi năm 2019.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam trao quà, thăm hỏi nạn nhận da cam (ảnh tư liệu) - Ảnh: H.Nghĩa

Qua đó, vận động đông đảo các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia phong trào với những hình thức trợ giúp thích hợp, chú trọng trợ giúp hoặc vận động trợ giúp các đối tượng nghèo, nạn nhân da cam, gia đình chính sách gặp khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân bị thiên tai, thảm họa, đồng bào nghèo, vùng sâu, vùng xa, gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam và gia đình cán bộ, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp với các địa phương, các nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng quà tết với các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể để vận động giúp sửa chữa nhà ở, xây nhà tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh nhân đạo, triển khai dự án “Ngân hàng bò” và các hình thức phát triển kinh tế manh tính bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền thúc đẩy phong trào phát triển, kịp thời phản ánh, biểu dương những mô hình, điển hình cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào. Phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra ở mỗi cơ sở xã, phường, thị trấn từ 250 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000 đồng trở lên. 

Việc trao, tặng quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội đối với các gia đình chính sách, lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp chung. Các cấp ủy, chính quyền và xã hội cần quan tâm hơn nữa đến những gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần ổn định đời sống, xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhất là dịp xuân về, Tết đến.

Đ.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn