Cần sớm hoàn thành đường Nguyễn Chí Thanh để người dân đi lại thuận tiện

Cập nhật ngày: 29/10/2018 15:44:52

ĐTO - Công trình đường Nguyễn Chí Thanh (phường 11) đoạn từ Quốc lộ 30 đến cầu xã Mỹ Ngãi, có tổng chiều dài 1.360m2 được TP.Cao Lãnh đầu tư kinh phí hơn 8,3 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng.

Theo thiết kế, mặt đường suốt tuyến được láng nhựa rộng 7m, vỉa hè đoạn 1 từ Quốc lộ 30 đến Trường THPT Trần Quốc Toản mỗi bên rộng 4m, đoạn còn lại vỉa hè mỗi bên rộng 1m. Công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật tư Thiết bị 1 trúng thầu và khởi công xây dựng ngày 19/3/2018 đến ngày 14/3/2019 sẽ hoàn thành.


Đường Nguyễn Chí Thanh còn ngổn ngang, cản trở việc đi lại của người dân

Đến nay, sau hơn 7 tháng thi công, đoạn 1 của công trình đã triển khai cán đá lớp 2, đoạn 2 chỉ mới cán đá được một bên đường. Do tuyến đường thi công vào lúc mùa mưa khiến cho việc đi lại của người dân rất bất tiện. Ngoài ra, trên tuyến đường có 2 trường: THCS Võ Trường Toản và THPT Trần Quốc Toản, với hơn 1.000 học sinh đang học nên việc đi học của các em khá vất vả.

Cô Đặng Thị Nhung - nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Trời mưa khiến đường đang thi công bị sình lầy nên các cháu học sinh đi học tội nghiệp lắm. Tháng trước có em học sinh nữ bị trượt bánh xe té gãy tay”.

Thực tế sau cơn mưa lớn, người dân đi lại trên đường Nguyễn Chí Thanh vô cùng cực nhọc bởi mặt đường có đoạn bị đọng nước, lầy lội, đất đá thi công đường để ngổn ngang.

Chị Mỹ Ngọc có con đang học tại Trường THPT Trần Quốc Toản cho biết: “Nhiều học sinh khi đi qua tuyến đường này bị dơ quần áo, nhiều cháu sơ ý bị té, cần phải thi công nhanh đường để mọi người đi dễ hơn”.

Theo ngành chức năng TP.Cao Lãnh, công trình đường Nguyễn Chí Thanh được đầu tư nâng cấp từ nguồn kinh phí Nhà nước. Trong đó, người dân hiến đất làm vỉa hè, Nhà nước hỗ trợ bồi thường giá trị đất mặt đường và vật kiến trúc bị ảnh hưởng. Toàn tuyến có 156 hộ dân có đất và vật kiến trúc bị ảnh hưởng được hỗ trợ, bồi thường với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Đến nay, còn 7 hộ chưa chịu nhận tiền bồi thường, trong đó có 2 hộ dân không cho thi công đường và yêu cầu Nhà nước phải bồi thường 1m đất làm vỉa hè, với tổng chiều dài 55m. Do người dân chưa bàn giao mặt bằng nên việc thi công công trình gặp nhiều trở ngại.

Ông Lê Văn Đức - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất TP.Cao Lãnh cho biết: “Việc thi công công trình rơi vào mùa mưa nên gây trở ngại cho việc đi lại của người dân, trong đó có học sinh của 2 trường học nằm trên tuyến đường. Chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành liên quan để tiếp tục vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công”.

Ông Phan Văn Thương - Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh cho hay: “Thành phố đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân về việc đi lại khó khăn trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Thành phố sẽ tiếp tục vận động người dân đồng thuận với chủ trương của địa phương và bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019 để các em học sinh và người dân đi lại thuận tiện”.

Việc đầu tư nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh sẽ giúp đô thị phường 11 phát triển, người dân đi lại thuận tiện, tuy nhiên việc thi công đường đã gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là các em học sinh. Mong rằng, TP.Cao Lãnh sẽ có giải pháp để tuyến đường sớm hoàn thành, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn