Hội Chữ thập đỏ xã Thường Thới Tiền

Trồng bạch đàn xóa nhà xiêu vẹo và tạm bợ có hiệu quả

Cập nhật ngày: 23/10/2018 05:38:18

ĐTO - Tận dụng việc trồng cây bạch đàn cặp lộ nông thôn, đất bỏ hoang trên địa bàn, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự đã cất mới, sửa chữa được hàng chục căn nhà tình thương giúp người dân an cư, tập trung phát triển kinh tế hộ có hiệu quả.


Các thành viên của Hội Chữ thập đỏ xã Thường Thới Tiền khiêng cây bạch đàn để xẻ gỗ cất nhà tình thương cho người nghèo

Gia đình anh Lê Văn Chạy (SN 1979, ngụ ấp Trung 1, xã Thường Thới Tiền) có 5 nhân khẩu, do không có ruộng đất nên gia đình sống chủ yếu bằng nghề làm thuê mướn. Anh Chạy cho biết: “Lo cái ăn hàng ngày vốn đã khó, sửa chữa hoặc cất mới thay căn nhà tạm bợ càng khó hơn. Song, nhờ Hội CTĐ xã Thường Thới Tiền quan tâm đến khảo sát thực tế và cất cho gia đình căn nhà tình thương, tôi xúc động đến mức không cầm được nước mắt”.

Ông Lê Minh Hoàng – Chủ tịch Hội CTĐ xã Thường Thới Tiền cho biết, qua báo cáo của Chi hội CTĐ các ấp thì còn nhiều trường hợp cần được sửa chữa hoặc cất mới căn nhà. Từ đó, Ban Bảo trợ cất nhà tình thương (Hội CTĐ xã Thường Thới Tiền) tiến hành khảo sát thực tế, tìm hiểu từng trường hợp cụ thể để có kế hoạch cất nhà tình thương hoặc sửa chữa lại nhà bị xiêu vẹo trên địa bàn. Thực tế cho thấy, gia đình anh Chạy thật sự gặp khó khăn nhưng luôn chí thú làm ăn, quyết tâm vượt qua khó khăn thông qua làm thuê mướn, ai kêu gì làm nấy cũng như không ngại ngày đêm để có thu nhập lo cho gia đình. Từ đó, Hội CTĐ xã quyết định cất hỗ trợ cho gia đình anh Chạy căn nhà tình thương.

Anh Lê Văn Chạy cho biết thêm: “Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhất là Hội CTĐ xã xem xét hỗ trợ cất cho căn nhà tình thương, sau khi được đưa vào danh sách, tôi bàn bạc với gia đình đối ứng thêm một phần kinh phí từ nguồn tích lũy làm thuê mướn để cất căn nhà thêm vững chắc. Căn nhà tình thương được Hội CTĐ cất cho gia đình có chiều ngang 4m, dài 9m với tổng số tiền gần 35 triệu đồng, trong đó Hội CTĐ hỗ trợ 26 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Có được căn nhà, gia đình an tâm phát triển kinh tế, từng bước vươn lên có cuộc sống ổn định.

Những hộ dân được hỗ trợ cất nhà tình thương, được sửa chữa nhà xiêu vẹo thường ở khu vực vùng sâu của xã, phải cất nhà sàn (còn gọi nhà trên cọc), nên tốn nhiều cây để làm phần sàn, nhưng “bài toán” khó này được Hội CTĐ xã Thường Thới Tiền có phương án từ khá lâu.

Theo Chủ tịch Hội CTĐ xã Thường Thới Tiền Lê Minh Hoàng, để có cây để cất nhà tình thương, Hội đã có bước chuẩn bị từ khá lâu, trước đây khi cất nhà tình thương bằng nguồn vận động tài lực, vật lực của các tấm lòng hảo tâm, Hội CTĐ nảy sinh ý tưởng trồng cây bạch đàn ven theo lộ nông thôn hoặc trồng trên phần đất hoang (khi người dân đồng ý). Sau đó, Hội CTĐ vận động người dân ủng hộ, mua thêm cây bạch đàn con về trồng và giao cho hội viên CTĐ các ấp chăm sóc. Trải qua thời gian, số cây bạch đàn được trồng đã lớn có thể sử dụng vào nhiều việc khác nhau: làm cột, kèo cất nhà; làm cừ gia cố sạt lở... rất có hiệu quả.

Thống kê sơ bộ của Hội CTĐ xã Thường Thới Tiền, từ việc tận dụng những mảnh đất trống trên địa bàn, Hội CTĐ xã đã trồng hàng ngàn cây bạch đàn. Đến nay đã hạ lấy gỗ được khoảng 6.200 cây. Số gỗ trên được cộng với số gỗ ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm cất được 60 căn nhà tình thương (trị giá từ 20 - 45 triệu đồng/căn), trong đó Hội CTĐ hỗ trợ từ 20 – 26 triệu đồng/căn và sửa chữa 36 căn nhà tạm bợ... với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng.

Mô hình tận dụng đất trống trồng cây bạch đàn lấy gỗ cất nhà tình thương được người dân trong và ngoài địa bàn xã Thường Thới Tiền đồng tình ủng hộ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương. Với nhiều cách làm sáng tạo, có hiệu quả thông qua hoạt động, thời gian qua, Hội CTĐ xã Thường Thới Tiền được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của huyện, tỉnh và Trung ương về thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn