Trao hàng trăm phần quà cho người bán vé số

Cập nhật ngày: 06/04/2020 06:11:36

Tiếp tục chia sẻ khó khăn cùng hàng trăm hộ bán vé số trên địa bàn, nhiều xã ở huyện Hồng Ngự đã trao hỗ trợ quà và tiền để các hộ an tâm tạm nghỉ bán trong thời điểm dịch bệnh.


Đoàn thanh niên xã Phú Thuận B tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. 
Ảnh: Chí Trung

Cụ thể, trong sáng ngày 3/4/2020, 293 hộ hành nghề bán vé số ở các xã: Phú Thuận B, Long Thuận và thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) đã được địa phương hỗ trợ mỗi hộ một phần quà trị giá 270 ngàn đồng (gồm 20kg gạo, mì và các nhu yếu phẩm khác). Riêng 82 hộ bán vé số ở xã Long Thuận nhận hỗ trợ là 250 ngàn đồng/hộ.

Được biết, toàn huyện Hồng Ngự hiện có 619 hộ hành nghề bán vé số và 408 hộ làm tại các doanh nghiệp phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đoàn thanh niên xã Phú Thuận B cũng đã vận động và trao tặng 800kg gạo, 80 thùng mì gói cho các hoàn cảnh bán vé số trên địa bàn xã. Kinh phí trao quà hơn 12 triệu đồng do Đoàn thanh niên và Nhóm thiện nguyện Nhân Tâm (TX.Hồng Ngự) vận động hỗ trợ. Hội Chữ thập đỏ, Quỹ tấm lòng nhân ái và các ngành, đoàn thể xã Phú Thuận B cũng đã vận động trao gần 2 tấn gạo, 40 thùng mì, 140 bánh xà phòng diệt khuẩn cho các hoàn cảnh bán vé số khó khăn. Tổng kinh phí hơn 25 triệu đồng.

Trong 2 ngày 2 và 3/4/2020, Công ty TNHH TMDV cây cảnh Huỳnh Thắng, ở ấp Tân Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cấp phát 150 suất quà theo hình thức quầy chia sẻ cho các hộ nghèo, hộ bán vé số khó khăn, người già và người tàn tật tại các xã An Nhơn, Phú Hựu. Mỗi phần quà là 10kg gạo hoặc 1 thùng mì gói, tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng do Công ty TNHH TMDV cây cảnh Huỳnh Thắng và các mạnh thường quân đóng góp.

NHÓM PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn