Người dân cần sáng suốt trước thông tin giả về dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 03/04/2020 17:01:20

ĐTO - Cùng với tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19, tình trạng thông tin thất thiệt xung quanh dịch bệnh này cũng được lan truyền một cách rộng rãi trên mạng xã hội trong cả nước. Ở Đồng Tháp cũng không ngoại lệ, một số Fanpage và nhiều tài khoản Facebook cá nhân đã đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 như địa phương này, địa phương kia có người bệnh, thuốc ngăn ngừa Covid-19,… đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt.


Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng đăng tải thuốc phòng ngừa Covid-19 ở Tân Hồng

Ngày 4/2, trên trang Fanpage Tháp Mười, Trang Trung Thảo ở xã Thạnh Lợi đã đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung: “Mỹ An, Tháp Mười có 1 ca nhiễm dịch rồi mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho tất cả mọi người biết và phòng tránh”. Và Facebook của Nguyễn Hoài Nam ở xã Tân Kiều cũng đăng thông tin sai sự thật với nội dung: “Mỹ An có bệnh dịch rồi mọi người ơi”, sau đó 30 phút, đối tượng gỡ bỏ bài viết, tuy nhiên, bài viết đã được nhiều người chia sẻ và bình luận gây hoang mang dư luận. Lực lượng chức năng lập hồ sơ, xử lý các đối tượng trên theo quy định pháp luật.

Nguy hiểm hơn còn có đối tượng lan truyền tin thuốc phòng ngừa Covid – 19 trên trang facebook cá nhân. Đó là trường hợp của Lương Thị Ngọc Lan (ngụ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng) đã chụp hình những chai thuốc có kiểu dáng giống thuốc nhỏ mắt có dán nhãn thuốc phòng ngừa Covid – 19 được lấy từ Tịnh xá N. T. (TX.Hồng Ngự) rồi đăng lên facebook cá nhân kèm theo nội dung kêu gọi cho tặng bạn bè. Ngày 18/3, Công an TX.Hồng Ngự đã phối hợp với Công an thị trấn Sa Rài mời đối tượng này về trụ sở làm việc về hành vi cung cấp thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được phép lưu hành.

Theo thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đồng Tháp, kể từ thời điểm đầu tiên xuất hiện thông tin về vi-rút Corona đến ngày 31/3, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã triệu tập 16 người có hành vi đưa tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến dịch bệnh này. Trong đó đã xử lý vi phạm hành chính 4 trường hợp với tổng số tiền phạt là 27,5 triệu đồng; giáo dục răn đe 12 trường hợp. Thượng tá Nguyễn Thanh Nhã – Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ nhấn mạnh, những hành vi trên sẽ góp phần làm gia tăng tâm lý sợ hãi, gây hoang mang cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến công cuộc chống dịch chung của địa phương cũng như cả nước.


Thông tin sai sự thật đăng tải trên trang Fanpage Tháp Mười

Công an tỉnh khuyến cáo, người dân nên chọn đọc thông tin từ những nguồn thông tin chính thống ở địa phương như: Báo Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Không nên xem, chia sẻ thông tin “không rõ nguồn gốc” từ các trang mạng xã hội, tự gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho bản thân, gia đình và xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây còn là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi đưa tin sai sự thật có thể bị xử phạt theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức và 10 - 15 triệu đồng đối với cá nhân.

Làm rõ những thông tin thật - giả về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, bác sĩ Dương Ân Hận – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, hiện Đồng Tháp chỉ có 4 ca mắc Covid-19, những người này nằm trong số 164 Việt kiều và du học sinh đang học tập và làm việc tại Vương quốc Anh, về nước trên chuyến bay VN0050 từ Anh về sân bay Cần Thơ được chuyển thẳng về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. 4 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Hiện tại, sức khỏe 4 bệnh nhân vẫn ổn định và sinh hoạt bình thường, không có các triệu chứng ho, sốt, khó thở. Đồng Tháp chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh nào ngoài cộng đồng và không có ca tử vong nào do bệnh Covid-19.

Riêng về những đơn thuốc, bài thuốc phòng ngừa, chữa trị bệnh Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội, bác sĩ Dương Ân Hận khẳng định, hiện nay, y học thế giới chỉ mới có những thử nghiệm lâm sàng về phương pháp điều trị bệnh dịch Covid-19, chứ chưa có công bố chính thức về bất kỳ loại vắc-xin hay thuốc đặc trị nào đối với căn bệnh này. Những thông tin, đơn thuốc đang được nhiều người gửi truyền nhau trên mạng xã hội như: tỏi, gừng, sả và cả những loại kháng sinh tây y,... đều không có cơ sở khoa học, không dùng trong điều trị Covid-19. Bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải được điều trị, cách ly tại bệnh viện, theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Vì vậy, khi tiếp cận những thông tin quảng cáo về các loại thuốc điều trị Covid-19, nếu không tỉnh táo, người dân có thể phải chịu cảnh “tiền mất tật mang” vì mua phải hàng giả, không có tác dụng. Nguy hiểm hơn, nếu dùng sai thuốc sẽ gây những hậu quả đáng tiếc.

Đồng Tháp cũng như cả nước đang bước vào 2 tuần lễ cao điểm để hành động quyết liệt hơn nữa trong việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Ngay trong thời điểm này, chúng ta hãy hưởng ứng bằng việc tuân thủ theo các hướng dẫn từ Bộ Y tế và thông điệp “Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn ở nhà vì chúng tôi” và một trong những việc làm đơn giản nhất là không đăng tải, tiếp tay lan truyền các thông tin bịa đặt, thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng xấu đến công cuộc chống dịch chung của địa phương cũng như cả nước.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn