Tặng quà hỗ trợ cho hộ bán vé số

Cập nhật ngày: 03/04/2020 06:08:31

ĐTO - Từ ngày 1/4/2020 sẽ ngưng phát hành vé số trong 15 ngày, thấu hiểu những khó khăn của người bán vé số dạo, lãnh đạo huyện Cao Lãnh đã vận động Công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp và các vị đồng hương huyện Cao Lãnh phát 200 phần quà đợt 1 vào ngày 1/4 cho các hộ bán vé số trên địa bàn, mỗi phần quà là 20 kg gạo và 1 triệu đồng tiền mặt. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với người bán vé số khi nguồn thu nhập chính phải tạm ngừng. Được biết, toàn huyện Cao Lãnh có 474 hộ bán vé số, trong đó có 511 người đi bán, 75 hộ nghèo và 86 hộ cận nghèo. Lãnh đạo địa phương đã vận động được trên 10 tấn gạo và sẽ tiếp tục phát cho các hộ bán vé số còn lại ở 18 xã, thị trấn.

Phường đoàn An Thạnh, TX.Hồng Ngự đã trao trên 100 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn có nguồn thu nhập chính từ việc bán vé số, mỗi phần gồm mì, gạo và một số nhu yếu phẩm, trị giá là 230 ngàn đồng, do Phường đoàn vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ. Ngoài ra, Chi đoàn khối hành chính, cùng các Xã đoàn An Bình A, An Bình B, Bình Thạnh và Phường đoàn An Thạnh hùn tiền và vận động thêm để mua 50 suất quà, mỗi phần gồm 1 mì, 20 trứng gà, bánh quy,...để trao cho các cụ già neo đơn, người ngheo bán vé số trên địa bàn. Bên cạnh các hoạt động kể trên, các cá nhân, đại lý vé số trên địa bàn thị xã cũng đã phát hàng trăm phần quà gồm nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày cho các cụ già, người nghèo bán vé số trên địa bàn giúp các hộ chia sẻ những khó khăn trước mắt.

Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Tháp Mười phối hợp Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Mỹ An trao quà và phát khẩu trang miễn phí cho người bán vé số trên địa bàn huyện (mỗi phần quà là 10kg gạo). Kinh phí hoạt động do Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Mỹ An và cô Bùi Thị Nguyện - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Tháp Mười vận động mạnh thường quân tài trợ.

Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Long Khánh A (huyện Hồng Ngự) đã phát 100 phần quà gồm gạo, mì, các nhu yếu phẩm khác và 1 chai nước rửa tay kháng khuẩn cho các hộ nghèo hành nghề bán vé số. Tổng kinh phí hơn 14 triệu đồng, từ nguồn vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã.

Nhằm chia sẻ một phần khó khăn với những người bán vé số trên địa bàn, những ngày qua, chính quyền địa phương các xã, phường trên địa bàn TP.Sa Đéc đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng quà cho các hộ bán vé số. Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm (mỗi phần trị giá từ 200 đến 300 ngàn đồng).

Nhóm CTV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn