Tết san sẻ

Cập nhật ngày: 18/01/2017 07:01:15

ĐTO - Với mong muốn mỗi gia đình đều có Tết vui tươi, ấm áp nghĩa tình, các địa phương, cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhiều cá nhân... đang chung tay chăm lo Tết cho người nghèo. Hoạt động nhân văn này góp phần san sẻ khó khăn và động viên gia đình nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình nghèo gặp khó khăn về nhiều mặt nên việc sắm Tết cũng là một nỗi lo. Do đó, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn rất xúc động khi nhận những phần quà Tết. Người viết đã cảm nhận được niềm vui của một cụ ông (trên 70 tuổi) bị di chứng bệnh tai biến, đi đứng khó khăn ở xã biên giới Thông Bình, huyện Tân Hồng khi nhận phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng từ một công ty.

Các con cụ vì hoàn cảnh khó khăn bỏ quê đi làm ăn xa nên vợ chồng cụ không người chăm sóc, cuộc sống rất khó khăn. Cụ nói: “Vợ chồng tôi già yếu đâu có làm ra tiền, sống nhờ bà con, hàng xóm và một ít tiền của các con. Nhận món quà Tết này, vợ chồng tôi rất vui, vì không còn lo Tết mà trong nhà thiếu gạo...”. Rồi câu chuyện tại một cuộc họp phụ huynh học sinh, khi nghe giáo viên chủ nhiệm lớp trình bày lớp có một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không tiền đóng học phí, các phụ huynh thống nhất đóng góp mỗi người ít nhất 50.000 đồng, trong đó có phụ huynh đóng góp 500.000 đồng, có phụ huynh đóng góp 2 triệu đồng để đóng học phí và tặng quà Tết cho các em. Hay chuyện Ban nhân dân của một khóm đã có kế hoạch vận động mạnh thường quân góp tiền mua con heo để khi Tết đến làm thịt tặng cho các hộ nghèo và cận nghèo chế biến món cúng gia tiên...

Cộng đồng ngày càng phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”. Và, mỗi khi Tết đến, đạo lý này thể hiện nhiều hơn. Ngoài các cấp, các ngành, các doanh nghiệp... có những hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, có nhiều cá nhân dù không giàu lắm cũng chia sẻ với hộ nghèo bằng những phần quà Tết rất ý nghĩa, thiết thực. Nghĩa cử này rất được trân trọng và có sức lan tỏa mạnh.

Càng gần Tết, báo chí càng có nhiều thông tin về chăm lo Tết cho người nghèo. Càng gần Tết, càng có nhiều tiệc tùng, liên hoan. Hai điều này thể hiện điều kiện sống, kinh tế của nhiều người có bước phát triển. Tuy nhiên, nếu những tiệc liên hoan cuối năm đơn giản, tiết kiệm để dành kinh phí hỗ trợ Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn thì niềm vui sẽ được nhân lên.

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn