Trao quà “Xuân tình nghĩa”

Cập nhật ngày: 18/01/2017 06:57:18

Vừa qua, gia đình cô giáo Phan Thị Nhế ngụ TP.HCM đã trao 644 suất quà “Xuân tình nghĩa” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Khánh A (huyện Hồng Ngự). Mỗi hộ được nhận 1 phần quà trị giá gần 3 triệu đồng, trong đó có 2 triệu đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho hoạt động ý nghĩa này là hơn 1,8 tỷ đồng do gia đình cô giáo Phan Thị Nhế và Tập Đoàn NoVaLand cùng Công ty Anova pharma ngụ TP.HCM tài trợ.


Cô giáo Phan Thi Nhế trao quà cho bà con nghèo xã Long Khánh A

Cùng thời gian này, Đoàn y, bác sĩ TP.Hồ Chí Minh về khám bệnh, cấp 1.500 suất thuốc miễn phí và trao tặng 200 phần quà Tết cho người nghèo trên địa bàn xã Long Thuận với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

Đoàn từ thiện do bà Phạm Thị Kim Châu - tiệm vàng Kim Châu (TP.Hồ Chí Minh) làm Trưởng đoàn vừa phối hợp với chính quyền địa phương của 19 xã trên địa bàn các huyện: Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và TX.Hồng Ngự tổ chức phát quà cho hơn 500 đối tượng là hộ nghèo, người già neo đơn, bệnh tật (mỗi phần trị giá 600 ngàn đồng). Tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Chùa Hồng Liên (xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh) đã tổ chức phát 100 phần quà cho người mù nghèo và 300 phần quà cho các gia đình nghèo ở các xã: Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông và Hòa An của TP.Cao Lãnh. Sáng nay (18/1), chùa Hồng Liên tiếp tục phát 200 phần quà cho những hộ nghèo ở xã Mỹ Tân và Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng. Tổng kinh phí 240 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm, phật tử và tăng ni.

NHÓM P.V

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn