Xây dựng TP.Cao Lãnh thân thiện với môi trường và là nơi có chất lượng sống tốt

Cập nhật ngày: 16/01/2017 10:57:10

ĐTO - Trong không khí phấn khởi chào xuân 2017, phóng viên Báo Đồng Tháp đã phỏng vấn Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh Phan Văn Thương nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập TP.Cao Lãnh (16/1/2007 – 16/1/2017).


Ông Phan Văn Thương - Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh

Phóng viên (PV): Xin Chủ tịch thành phố cho biết về thành tựu nổi bật mà TP.Cao Lãnh đạt được sau 10 năm thành lập?

Ông Phan Văn Thương: Có thể khẳng định rằng, mừng Đảng - mừng Xuân mới Đinh Dậu, năm 2017 có ý nghĩa rất đặc biệt đối với TP.Cao Lãnh khi gắn với kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố. Tuy còn nhiều việc phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhưng với những kết quả hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Cao Lãnh đã vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu không ngừng để có những bước phát triển vượt bậc, đạt được thành tựu kinh tế - xã hội rất đáng tự hào.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, Cao Lãnh đã thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố “Năng động, văn minh, an toàn”, bằng nhiều giải pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Có thể thấy kinh tế của TP.Cao Lãnh chuyển dịch đúng hướng, nâng cao chất lượng tăng trưởng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ và công nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Các dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng, giáo dục, dạy nghề, tư vấn pháp lý, tư vấn xây dựng,... phát triển ngày càng đa dạng, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Một số mặt hàng công nghiệp mở rộng ra thị trường quốc tế và trở thành thương hiệu uy tín cả nước như: dược phẩm, thủy sản, thức ăn thủy sản. Nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, các tổ hợp tác và hợp tác xã được củng cố và định hướng phát triển; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác quản lý và phát triển đô thị được quan tâm, diện mạo thành phố có nhiều thay đổi đáng phấn khởi, nhất là sau khi dự án Nâng cấp đô thị hoàn thành vào cuối năm 2017. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư khá đồng bộ, cảnh quan đô thị được quan tâm đầu tư theo hướng xanh - sạch - đẹp, nhiều tuyến giao thông liên xã, liên ấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Các hoạt động văn hóa từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân; an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chuẩn hóa hệ thống trường lớp, đến nay trên toàn thành phố có 24/58 trường đạt chuẩn Quốc gia; các công trình văn hóa, lịch sử quy mô lớn được đầu tư, mở rộng. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, nhiều năm liền thành phố là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được tập trung củng cố theo hướng ổn định và ngày càng vững chắc. Nhiều mô hình về bảo đảm an ninh, trật tự phát huy hiệu quả tốt và được nhân rộng toàn tỉnh.

PV: Để đạt được thành tựu như trên, xin ông cho biết TP.Cao Lãnh đã thực hiện những bước đột phá gì?

Ông Phan Văn Thương: Là một đô thị trẻ được biết đến là một phần quan trọng của vùng đất Cao Lãnh nổi tiếng xưa nay, phát triển kinh tế kèm theo việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp là mục tiêu chủ đạo xuyên suốt trong thời gian qua của chính quyền thành phố nhằm tạo nên bước phát triển toàn diện. Là đô thị trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh xác định công tác quản lý đô thị và chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Với những lợi thế sẵn có, TP.Cao Lãnh đã và đang ra sức xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt và thân thiện với môi trường, đặt mục tiêu phát triển kinh tế song hành với mục tiêu bảo vệ môi trường. Kêu gọi đầu tư xây dựng các tuyến điểm du lịch, các trung tâm vui chơi giải trí, gắn kết hệ thống giao thông thủy - bộ phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản và mở ra các dịch vụ mới ở nông thôn, tạo điều kiện phát triển thương mại - du lịch. TP.Cao Lãnh cũng xác định những công việc cụ thể đầu tư các không gian văn hóa đô thị như phát triển hệ thống công viên, cây xanh tạo ra các điểm nhấn cho bộ mặt thành phố. Việc tiến hành xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp và được diện mạo như hôm nay phần nào đã tác động tích cực đến ý thức của người dân thành phố trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.

PV: Qua hành trình 10 năm xây dựng và phát triển, theo ông thì TP.Cao Lãnh đã có được những kinh nghiệm gì?

Ông Phan Văn Thương: Đến TP.Cao Lãnh hôm nay, nhiều người đều nhận định rằng từ thành thị đến nông thôn bao trùm một sức sống mới. 10 năm qua, bên cạnh thành tựu là không ít khó khăn, thử thách và trở ngại. Song, từng cấp ủy Đảng - chính quyền thành phố xác định trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của thành phố này đã luôn không ngừng đổi mới nội dung phương pháp lãnh đạo điều hành quyết đoán trong cách nghĩ, cách làm. Mỗi chủ trương, kế hoạch hành động đều liên quan đến đời sống, phải đáp ứng sự mong đợi và niềm tin của nhân dân, phải xuất phát từ thực tiễn, trước hết là lợi ích chung của người dân, phát huy tốt nguồn lực xã hội, vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân; phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, kỹ năng làm việc tốt, kinh nghiệm thực tiễn; phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động các tổ chức trong hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

PV: Trên nền tảng những kết quả đạt được, để tiếp tục phát triển bền vững, định hướng của TP.Cao Lãnh trong thời gian tới như thế nào?

Ông Phan Văn Thương: Thành phố sẽ vận dụng các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, xây dựng và phát triển sản phẩm chủ lực, mang thương hiệu TP.Cao Lãnh. Chủ động phối hợp các ban, ngành tỉnh cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trước hết là điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố, mở rộng không gian đô thị hướng ra sông Tiền, tiếp tục xây dựng thành phố “Năng động - Văn minh - An toàn”, xứng tầm là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - hành chính, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

PV: Cảm ơn ông

Thanh Trúc (thực hiện)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn