Tai nạn giao thông làm 2 người tử vong

Cập nhật ngày: 08/06/2018 18:46:13

ĐTO - Trong ngày 7/6, trên địa bàn huyện Thanh Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường thủy và đường bộ làm 2 người tử vong.


Hiện trường xảy ra tai nạn
giao thông đường bộ

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Thanh Bình) cho biết đã hoàn tất công việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra lúc 11h15, ngày 7/6, tại đường Võ Văn Kiệt (thuộc ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình) điều khiển xe mô tô 66B1-233.50, chạy hướng huyện Thanh Bình đi Tam Nông.

Trong lúc lưu thông, ông Nghĩa vượt xe ô tô tải chở vật liệu đang đậu cặp lề  đường (chưa rõ số xe), lấn sang trái hướng đi và đụng trực diện vào xe ô tô tải biển số 66C-027.04 do Đỗ Văn Lít (53 tuổi, ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) điều khiển hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông Nghĩa bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, lúc 8h, ngày 7/6, tại nhánh sông Tiền (thuộc ấp Tây, xã Tân Thạnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy.


Ghe chở trấu gây tai nạn

Phạm Văn Giàu (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển ghe sắt số hiệu AG-16167, chở 15 tấn trấu, lưu thông hướng TP.Cao Lãnh đi TX.Hồng Ngự.

Trong lúc lưu thông, Giàu bị trấu che khuất tầm nhìn nên đụng vào xuồng do ông Đào Văn Khuya (55 tuổi, ngụ ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) đang thả lưới trên sông.

Vụ tai nạn làm ông Khuya tử vong tại bệnh viện.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn