Tấm lòng ông Sáu Bực

Cập nhật ngày: 06/06/2018 16:09:00

ĐTO - 18 năm nay, các Tổ từ thiện của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Long Khánh B (huyện Hồng Ngự) vẫn phát triển và hoạt động đều đặn, góp phần giúp ích cho đời. Trong đó, có sự đóng góp của ông Châu Văn Bực (tên thường gọi Sáu Bực) - Trưởng Ban trị sự PGHH xã Long Khánh B, thành viên Ban Đại diện PGHH tỉnh phụ trách huyện Hồng Ngự và TX.Hồng Ngự.


Ông Châu Văn Bực

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Huỳnh Văn Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Khánh B cho biết: “Ông Sáu Bực được bà con tín đồ PGHH và nhân dân rất tin tưởng, tín nhiệm. Ông tham gia làm công tác từ thiện xã hội ở địa phương khá lâu. Hiện tại, dù lớn tuổi nhưng ông vẫn làm nhiều việc có ích như vận động bà con tín đồ PGHH trồng thuốc nam để cung cấp miễn phí cho các phòng khám trong và ngoài địa phương, cất nhà tình thương cho người nghèo, mua xe chuyển viện...”.

Ở tuổi ngoài 70, ông Sáu trông rất rắn rỏi, khỏe mạnh. Ông Sáu kể: “Tôi giữ vai trò Trưởng Ban trị sự PGHH xã Long Khánh B từ năm 2000 đến nay. Với phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, vì đạo pháp vì dân tộc, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tín đồ PGHH tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động, phát triển kinh tế gia đình. Tôi muốn làm điều gì đó thiết thực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội nên cùng với các thành viên trong Ban trị sự thành lập một số tổ từ thiện và hoạt động suốt nhiều năm nay”.

Đầu tiên, phải kể đến Tổ trồng thuốc nam đã tồn tại gần 18 năm. Từ vài công đất ban đầu, đến nay, bà con tín đồ PGHH, nhà hảo tâm cho mượn hơn 25.000m2 và đóng góp tiền để Tổ thuê thêm 12.000m2 đất trồng thuốc nam, đầu tư hệ thống tưới phun. Hơn 10 thành viên trong Tổ phụ trách khâu xuống giống, chăm sóc thuốc. “Năm 2017, tổ trồng 25 công thuốc, cung cấp miễn phí trên 520 tấn thuốc nam tươi như ích mẫu, ké đầu ngựa... cho phòng khám từ thiện nhiều tỉnh, thành phố như: Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ... Năm nay, diện tích tiếp tục mở rộng hơn nên khối lượng thuốc nam sẽ nhiều hơn nữa” - ông Sáu Bực cho hay. Để có thêm những loại thuốc nam quý hiếm, ông Sáu vận động thành lập Tổ sưu tầm dược. Các thành viên đi tầm dược liệu ở nhiều nơi về cung cấp miễn phí cho các phòng khám chữa bệnh, cứu người. Năm qua, Tổ cung cấp miễn phí khoảng 190 tấn thuốc nam khô các loại.

Ông Sáu Bực bàn bạc với các thành viên trong Ban trị sự PGHH xã thống nhất thành lập Tổ cung cấp củi miễn phí cho những bếp ăn từ thiện. Tổ này ra đời cách đây 16 năm. Người dân cho cây, các thành viên ra công đốn, chẻ củi... Năm đầu tiên, tổ cung cấp hơn 200m3 củi cho bếp ăn từ thiện, đến năm 2017, tăng lên khoảng 980m3. Xuất phát từ tình hình thực tế, trong quá trình cưa cây làm củi, một số cây có thể dùng làm nhà ở nên ông Sáu Bực lại đứng ra thành lập Tổ cất nhà tình thương (năm 2009).

Ông Sáu Bực thông tin: “Lúc trước, xã tôi có nhà tạm bợ rất nhiều. Ban đêm, có giông gió lớn là tôi lo, không ngủ được. Thời gian qua, Tổ cất nhà tình thương của Ban Trị sự PGHH phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cất hàng trăm căn nhà cho người gặp khó khăn về nhà ở tại địa phương”. Ngoài ra, ông Sáu Bực cùng một số người trong Ban trị sự PGHH xã vận động mạnh thường quân, người dân gần xa đóng góp tiền, mua được chiếc xe cấp cứu chuyên dụng mới 100% với giá gần 700 triệu đồng. Cuối năm 2016 đến nay, xe chuyển miễn phí trên 500 lượt bệnh nhân.

Hàng chục năm qua, ông Sáu Bực miệt mài làm từ thiện, lãnh đạo, điều hành những Tổ từ thiện của Ban trị sự PGHH hoạt động hiệu quả. Ông Châu Văn Bực vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của UBND huyện Hồng Ngự, UBND xã Long Khánh B vì có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác an sinh xã hội. Đồng chí Đặng Minh Tâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Long Khánh B chia sẻ: “Ông Sáu Bực là tấm gương sáng cho người dân địa phương về công tác từ thiện xã hội. Xã hội cần lắm những tấm lòng như ông”.

HÒA HIỆP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn