THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Phát huy vai trò tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 04/06/2018 15:38:58

ĐTO -  Thời gian qua, nhờ sự vận động tích cực của các đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc các cấp, ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) của quần chúng nhân dân được nâng cao. Nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) BVMT được các tổ chức tôn giáo và người dân chủ động tham gia thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả. Nổi bật trong đó là CLB BVMT số 1 thuộc ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc.


Thành viên Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường số 1 tham gia vệ sinh môi trường ở ấp Phú Hòa

Được thành lập vào tháng 9/2017, CLB BVMT số 1 thu hút hàng trăm hội viên là người dân sinh sống trên địa bàn ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông tham gia. Đây là một trong những CLB BVMT do tổ chức tôn giáo đứng ra phát động được Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao về hiệu quả hoạt động. Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm của CLB là Trụ trì của hai chùa trên địa bàn ấp: Chùa Vạn Hiếu và Chùa Liên Hoa.

Sư cô Thích Nữ Minh Ngọc - Phó Chủ nhiệm CLB BVMT số 1 cho biết: “CLB hoạt động với mục tiêu tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức BVMT, chủ động tham gia thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh khu vực môi trường xung quanh nơi ở. Hàng tháng, Ban Chủ nhiệm CLB đều họp định kỳ vào ngày 30 để trao đổi về những việc đã làm được, chưa làm được và rút kinh nghiệm hoạt động cho tháng tới. Mọi hoạt động trong CLB đều công khai, rõ ràng, làm đến nơi đến chốn nên được người dân đồng thuận cao.”

Những ngày đầu mới thành lập, ngoài việc thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức BVMT, CLB còn tổ chức các buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác, phát quang cây cối nhằm tạo sự thông thoáng trên tuyến đường vào ấp. Bên cạnh đó, do tuyến đường vào ấp nhỏ hẹp, xe thu gom rác không vào được, phần lớn rác thải do người dân tự xử lý nên còn gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Để khắc phục triệt để tình trạng này, CLB đã vận động các hộ dân để rác đúng quy định và đóng góp 24 ngàn đồng/hộ/tháng. Số tiền này được sử dụng để thuê người vận chuyển rác ra khu vực tập trung để xe của Xí nghiệp dịch vụ Môi trường và Đô Thị có thể thuận tiện vận chuyển về bãi rác xử lý.

Qua hiệu quả hoạt động bước đầu của CLB không những thay đổi tích cực hình ảnh môi trường địa phương mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức về việc BVMT. Kết quả, từ 120 hộ dân là thành viên ban đầu, đến nay, CLB có đã 145 hộ dân tham gia, nhiều người dân ở khu vực lân cận cũng xin tham gia hoạt động chung. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (SN 1961) ngụ ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông chia sẻ: “Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, trước kia, con rạch Kiều Hạ nằm trên địa bàn ấp này rất ô nhiễm, do nhiều người dân không có ý thức giữ vệ sinh chung nên xả rác bừa bãi, vứt rác trực tiếp xuống rạch. Nhưng từ lúc có CLB BVMT hoạt động, người dân ở đây dần thay đổi nhận thức, chủ động tham gia các buổi dọn dẹp vệ sinh do CLB phát động. Rồi nhìn thấy môi trường thay đổi, kênh rạch sạch sẽ, ai cũng phấn khởi, vui vẻ. Giờ thì không cần nhắc, cứ thấy dơ, thấy rác là người dân tự bảo nhau dọn dẹp.”

Bên cạnh việc tạo dựng môi trường sống sạch đẹp, nâng cao ý thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, CLB còn thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ cho những hộ nghèo trên địa bàn. Mới đây, các thành viên trong CLB đã tự nguyện quyên góp tiền, gạo để hỗ trợ cho một người dân mắc bệnh hiểm nghèo trong ấp. Qua đó, góp phần vun đắp tình nghĩa xóm làng, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Có thể thấy, hoạt động của CLB tác động tích cực giúp địa phương thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường, nâng cao chất lượng việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho xã Tân Phú Đông. Bà Nguyễn Thị Nhàn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Sa Đéc cho biết, CLB BVMT số 1 của ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông là một điểm sáng về việc phát huy vai trò tôn giáo trong tham gia BVMT. Sắp tới, TP.Sa Đéc dự kiến sẽ phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và các tôn giáo khác để thành lập thêm 3 CLB hoạt động tương tự nhằm góp phần vận động nhân dân chung tay BVMT.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn