Dừng hoạt động Trạm trộn bê tông nhựa nóng để khắc phục ô nhiễm môi trường

Cập nhật ngày: 01/06/2018 06:16:57

ĐTO - Đó là nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đối với Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (gọi tắt là Công ty Xây lắp) do hoạt động của Trạm Trộn bê tông nhựa nóng tại Khu Công nghiệp Trần Quốc Toản gây ô nhiễm môi trường.

Theo Sở TN&MT, ngày 10/5/2018, Sở đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế và Phòng TN&MT TP.Cao Lãnh thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát đối với hoạt động của Trạm trộn bê tông nhựa nóng nêu trên.

Kết quả, tuy Công ty Xây lắp có đầu tư hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải tại Trạm trộn bê tông nhựa nóng, nhưng hệ thống này hoạt động không hiệu quả và hệ thống xử lý bụi và khí thải cũng không được đầu tư đúng theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Sở TN&MT đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường có văn bản yêu cầu Công ty Xây lắp khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống xử lý bụi, khí thải đúng theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Sở TN&MT đề nghị công ty tạm thời ngừng hoạt động Trạm trộn bê tông nêu trên để khắc phục ô nhiễm.

Hiện nay, công ty đang nghiên cứu phương án thay đổi nguyên liệu chất đốt từ dầu FO sang dầu DO và sẽ đầu tư thêm hệ thống lọc bụi để xử lý, hạn chế tác động đến môi trường và sức khỏe cho cộng đồng dân cư xung quanh.

Đồng thời, lãnh đạo công ty đã chủ động cho trạm trộn bê tông ngừng hoạt động, lên kế hoạch khắc phục hoàn chỉnh hệ thống xử lý bụi, khí thải trước khi hoạt động trở lại.

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường đối với Trạm trộn bê tông nhựa nóng của Công ty Xây lắp.

Được biết trước đó, qua nội dung bài viết “Cần dời trạm sản xuất bê tông nhựa nóng để không ảnh hưởng người dân” trên Báo Đồng Tháp (đăng ngày 1/5/2018), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo cho Sở TN&MT phối hợp với cơ quan chức năng liên quan kiểm tra và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Việc ngành chức năng tỉnh nhanh chóng xử lý vụ việc được người dân rất đồng tình.

Trần Ngọc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn