“Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới loại trừ lây truyền từ mẹ sang con vào năm 2020”

Cập nhật ngày: 08/06/2018 10:21:37

ĐTO - Sáng 8/6, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, đoàn thể tỉnh cùng 500 cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, sinh viên tham dự lễ phát động hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 do Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh tổ chức.


Đông đảo cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, sinh viên dự lễ phát động tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Tháng cao điểm diễn ra trong tháng 6/2018, với chủ đề: “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới loại trừ lây truyền từ mẹ sang con vào năm 2020”. Trong tháng, các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp tăng cường tuyên truyền về chương trình điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.

Đối tượng hướng đến chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, phụ nữ nhiễm HIV, phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV.

Nhân lễ phát động, ông Nguyễn Lâm Thái Thuận - Giám đốc  sở Y tế/ Phó Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng tháng cao điểm để góp phần đảm bảo sự ổn định về kinh tế - trật tự xã hội. Cùng chung tay có những hành động thiết thực để công cuộc phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam nói chung và Đồng Tháp nói riêng ngày càng đạt hiệu quả hơn.

Chương trình điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại tỉnh được triển khai từ năm 2008 đến nay đã mang lại hiệu quả, góp phần kéo giảm, hạn chế số trẻ em bị nhiễm HIV được sinh ra từ mẹ nhiễm HIV.

Năm 2017 toàn tỉnh có 27 trường hợp phụ nữ mang thai được xét nghiệm dương tính với HIV. Quý I năm 2018 là 7 trường hợp. Nhờ được can thiệp, tư vấn và điều trị kịp thời nên số trẻ sinh ra không có trẻ nào dương tính HIV.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn