Phụ nữ TP.Cao Lãnh chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 09/11/2017 09:52:28

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được đông đảo hội viên, phụ nữ TP.Cao Lãnh hưởng ứng. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) ở thành phố đã nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò của Hội cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM.


Hội viên phụ nữ xã Mỹ Trà hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, những năm qua, Hội LHPN các cấp ở TP.Cao Lãnh đã gắn các tiêu chí NTM với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội.

Trong đó, cuộc vận động phụ nữ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM và đô thị văn minh, đến nay đã phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng với tổng số gần 700 tổ phụ nữ “5 không, 3 sạch” với gần 15.000 thành viên. Hàng năm có 100% hộ gia đình hội viên xã, phường được tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký thực hiện, qua bình xét hàng năm có gần 90% hộ đạt 8 tiêu chí về “5 không, 3 sạch”.

Thực hiện các tiêu chí nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, các cấp Hội chủ động phối hợp với đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, xây dựng quỹ chi, tổ hội và mô hình tiết kiệm nuôi heo đất, từ đầu năm đến nay đã vận động hội viên, phụ nữ tham gia thành lập hàng trăm tổ phụ nữ tiết kiệm - hùn vốn, giúp hơn 6.000 lượt phụ nữ vay với số tiền hơn 9 tỷ đồng. Các chương trình cho vay tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách từ các ngân hàng, quỹ, dự án đã giúp trên 11.000 hộ được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh với số vốn hơn 45 tỷ đồng.

Chị Huỳnh Kim Chiêu ngụ ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới cho biết, trước đó cuộc sống rất khó khăn. Gia đình đông con, chồng đi làm thuê, từ khi được vay 5 triệu đồng nguồn vốn do Hội LHPN xã giới thiệu, chị đầu tư mở quán bán ăn sáng tại gia đình và chăn nuôi heo, từ đó mang lại hiệu quả, cuộc sống gia đình khấm khá hơn.

Các cấp Hội còn đẩy mạnh phổ biến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ mang thai, hạn chế tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt hơn 100 Tổ và Câu lạc bộ phụ nữ với an toàn giao thông, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống trẻ em nghiện game online, có gần 3.000 thành viên tham gia.

Thông qua các mô hình, câu lạc bộ này đã chuyển tải nhiều nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quán triệt các chủ trương và triển khai các hoạt động về xây dựng NTM đến các hộ gia đình. Thành lập hàng chục địa chỉ tin cậy để hỗ trợ, giúp đỡ các HV phụ nữ có nguy cơ bạo lực gia đình, mâu thuẫn trong gia đình chưa được giải quyết khi cần người tư vấn, giải đáp khó khăn, vướng mắc. Điều đáng ghi nhận là nhiều hộ gia đình HV, phụ nữ đã hiến hàng chục mét vuông đất phục vụ xây dựng công trình, đường giao thông để bảo đảm các tiêu chí NTM.

Hàng ngàn HV phụ nữ đã hưởng ứng xây dựng nếp sống văn minh, tham gia dọn vệ sinh môi trường ở khu dân cư, đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác vận động, khai thác các nguồn tài trợ, các dự án dân sinh của các tổ chức trong và ngoài nước. Trong đó, dự án Choba giải ngân cho gần 1.000 hộ HV phụ nữ xây nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Điển hình như trường hợp gia đình bà Trần Thị Thúy ở ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây. Bà Thúy chia sẻ: “Từ nguồn vốn vay này, cộng với số tiền tích góp, gia đình đã xây được nhà tắm, nhà tiêu với tổng số tiền 10 triệu đồng đảm bảo vệ sinh môi trường. Tôi mừng lắm. Các gia đình chị em ở xóm này cũng đã xây được cầu tiêu tự hoại rồi, không còn tình trạng cầu tiêu ao cá và hộ nào cũng để rác đúng nơi qui định”.


Thành viên Tổ Dịch vụ làm thuê ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông thường xuyên có việc làm

Những năm qua, các cấp Hội vận động cất mới hơn 120 mái ấm tình thương với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng, trong đó mạnh thường quân hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của gia đình; tặng hơn 1.000 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Phối hợp ngành liên quan tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 9.000 lao động nữ...

Diện mạo NTM ở TP.Cao Lãnh đang khởi sắc từng ngày, trong đó có một phần công sức không nhỏ của cán bộ, HV, phụ nữ các cấp trong thành phố. Tính đến nay, TP.Cao Lãnh có 2 xã đạt NTM, 2 xã đang đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017, 3 xã còn lại phấn đấu hoàn thành đạt tiêu chí này trước năm 2020.

Để phong trào thực sự đi vào đời sống của chị em phụ nữ và nhân dân, thời gian tới, Hội LHPN TP.Cao Lãnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các xã tích cực đổi mới hoạt động, đồng hành cùng các ban, ngành, đoàn thể để sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, trong đó tập trung xây dựng các mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

Ngọc Oai

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn