Góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông

Cập nhật ngày: 07/11/2017 08:37:45

ĐTO - Thực hiện việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là việc xây dựng các điểm sơ cấp cứu (SCC) tai nạn giao thông đường bộ (gọi tắt là điểm SCC).Sau thời gian hoạt động, các điểm SCC góp phần giúp giảm thiểu hậu quả do TNGT gây ra.


Tình nguyện viên tham gia diễn tập sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông

Năm 2015, Hội CTĐ tỉnh tổ chức thí điểm 12 điểm sơ cấp cứu tại 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh gồm: huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Lai Vung, Lấp Vò, Tháp Mười và Châu Thành. Hội CTĐ tỉnh chủ động phối hợp với địa phương vận động những người có tâm huyết, nhiệt tình tham gia làm tình nguyện viên (TNV). Các TNV được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu: sơ cứu dị vật, tắc đường thở, sơ cứu ngừng thở, ngừng tim, xử trí các vết thương, cố định gãy xương... theo quy định của Thông tư 17 Bộ Y tế và được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp. Mỗi điểm SCC có 4 – 5 TNV tham gia trực 24/24 và được trang bị đồng phục, trang thiết bị về y tế như: túi cứu thương, dụng cụ, phương tiện chuyển nạn nhân.

Từ ngày xây dựng được các điểm SCC, các TNV đã tổ chức SCC kịp thời rất nhiều trường hợp TNGT xảy ra trên địa bàn. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn nhất cho nạn nhân ở hiện trường trước khi chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất. Bên cạnh nhiệm vụ chính, TNV còn đảm nhận công việc truyền thông về văn hóa giao thông cho người dân địa phương thông qua các tài liệu về ATGT do Hội CTĐ cung cấp.

Tại huyện Thanh Bình, hoạt động của các điểm SCC được đánh giá đạt hiệu quả cao. Từ 2 điểm được thành lập đầu năm 2016 (tại thị trấn Thanh Bình và xã Bình Thành), tháng 9/2017 vừa qua, huyện cho ra mắt thêm 2 điểm SCC tại xã Tân Thạnh và Tân Phú. Theo Hội CTĐ huyện Thanh Bình, cả 4 điểm SCC đều là những khu vực có mật độ dân số rất đông, có khu công nghiệp hoặc có quốc lộ đi qua nên lưu lượng xe qua lại hàng ngày rất nhiều, TNGT thường xuyên xảy ra. Như trên tuyến đường Quốc lộ 30 đi qua địa bàn xã Tân Thạnh, thị trấn Thanh Bình và xã Bình Thành chỉ khoảng 20km nhưng với hàng ngàn lượt phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày. Do đó, tình hình giao thông ở đây luôn diễn biến phức tạp, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra làm thiệt hại cả về người và của.

Theo ông Phạm Văn Nghênh – Điểm trưởng Điểm SCC thị trấn Thanh Bình, từ ngày có điểm SCC, thông qua số điện thoại có ghi trên bảng hướng dẫn, nhiều nạn nhân gặp tai nạn hoặc người đi đường phát hiện TNGT đã gọi đến để thông báo. Nhờ đó, các TNV SCC có mặt kịp thời hỗ trợ cho người bị nạn. Tính đến nay, điểm SCC TNGT đường bộ thị trấn Thanh Bình đã tổ chức SCC 3 trường hợp TNGT gặp chấn thương nặng và chuyển về bệnh viện tuyến trên. Ngoài ra, rất nhiều vụ va quẹt bị thương tích nhẹ nằm trong khả năng xử lý được đưa về điểm SCC và Trạm y tế xã.

Chia sẻ về quyết định tham gia điểm SCC, ông Phạm Văn Nghênh nói: “Trước đây, tôi nhiều lần gặp các trường hợp TNGT dù rất muốn hỗ trợ người bị nạn, nhưng do chưa am hiểu về các nguyên tắc, kỹ thuật nên “lực bất tòng tâm”. Giờ đây, được tập huấn căn bản và được trang bị dụng cụ y tế thiết yếu, tôi và anh em sẵn sàng có mặt hỗ trợ người gặp TNGT, mong sao đảm bảo tính mạng, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất”.

Thấy được hiệu quả thiết thực của mô hình này, sau thời gian thí điểm, Hội CTĐ tỉnh quyết định nhân rộng trên toàn tỉnh. Tính đến tháng 10/2017, 12/12 huyện, thị xã, thành phố đều thành lập điểm SCC, với tổng số 36 điểm và 147 thành viên. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ ngày đi vào hoạt động mỗi điểm SCC đều tổ chức SCC cho hàng chục trường hợp TNGT. Ông Nguyễn Đình Đức – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Đồng Tháp cho biết: mô hình điểm SCC TNGT đường bộ góp phần giảm thiểu rủi ro về TNGT cho nạn nhân. Đến nay, 36 điểm SCC đều được đặt tại các điểm nóng TNGT đường bộ. Để tiếp tục tăng cường điểm SCC, năm 2018, Hội CTĐ dự kiến hỗ trợ các địa phương thành lập thêm 16 điểm nữa. Ngoài ra, Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp địa phương tự thành lập thêm điểm SCC TNGT đường bộ khi xét thấy có nhu cầu.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn