Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm

Cập nhật ngày: 27/02/2021 12:28:48

ĐTO - Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ (PN) tham gia phòng, chống ma túy (MT), mại dâm (MD) nói riêng và tệ nạn xã hội (TNXH) nói chung.


Nhiều hội viên phụ nữ phường Mỹ Phú được tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm thông qua các cuộc họp chi, tổ Hội

Hội LHPN tỉnh tăng cường triển khai công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn MT, MD đến cán bộ, hội viên, PN. Định hướng cho các cấp Hội đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống MT, MD vào những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, chi, tổ Hội với hình thức phong phú như: tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, tuyên truyền bằng hình ảnh và qua nhóm zalo, facebook... Hội LHPN các cấp phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt truyền thông để hưởng ứng đợt cao điểm phòng, chống MT trên địa bàn tỉnh; tham gia cùng ngành chuyên môn rà soát, lên danh sách những gia đình cán bộ, hội viên và PN có con em nghiện MT, thanh niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật để tập trung tuyên truyền.

Là một trong những phường trung tâm của TP.Cao Lãnh, nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các TNXH, Hội LHPN phường Mỹ Phú tích cực tham gia tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, PN trong phòng, chống TNXH. Bà Cao Thị Ngọc Nên - Chủ tịch Hội LHPN phường Mỹ Phú cho biết: “Hội LHPN phường có 26 chi, tổ Hội và trên 2.100 hội viên. Hội xây dựng phong trào “Gia đình hội viên không có người thân vi phạm pháp luật và các TNXH” lồng ghép với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Bằng nhiều hình thức, Hội LHPN phường tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH, bạo lực gia đình, mua bán PN, trẻ em và một số nội dung khác. Hội còn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế như tạo điều kiện vay vốn sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm”.

Bên cạnh đó, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên tuyền viên các cấp được chú trọng thực hiện. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức về công tác phòng, chống MT, MD và phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; việc tổ chức cuộc sống gia đình, vấn đề bạo lực gia đình; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật... với sự tham gia của trên 500 lượt tuyên truyền viên. Đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn công tác phòng, chống MT; chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và mua bán người cho những học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cở sở.

Để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống MT, MD, Hội LHPN các cấp nghiên cứu, xây dựng nhiều mô hình. Hoạt động gần 8 năm nay, Tổ PN không có TNXH ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quí (huyện Tháp Mười) mang lại những hiệu quả tích cực. Bà Nguyễn Thị Đà - Tổ trưởng Tổ PN không có TNXH ấp Mỹ Tây 3 cho hay: “Tổ có 40 thành viên. Trong buổi sinh hoạt hàng tháng, chị em được thông tin nhiều nội dung, có vấn đề về phòng, chống TNXH như MT, MD, cờ bạc, mê tín dị đoan... Các thành viên trong tổ động viên nhau cố gắng lao động phát triển kinh tế, giữ gìn hạnh phúc gia đình, quan tâm giáo dục và nhắc nhở con em không tham gia TNXH. Nhiều năm qua, gia đình của các chị em trong tổ chưa có con em vi phạm pháp luật, tham gia TNXH”.

Hội LHPN tỉnh quan tâm chỉ đạo rà soát, củng cố, phát huy hiệu quả những mô hình hay của các cấp Hội; đưa nội dung xây dựng mô hình vào chỉ tiêu thi đua hàng năm. Theo Hội LHPN tỉnh, đến nay, các cấp Hội duy trì và phát huy hiệu quả nhiều mô hình liên quan đến việc phòng, chống TNXH như: chi hội xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (có 240 chi hội); tổ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch (hơn 1.200 tổ); câu lạc bộ phòng, chống TNXH từ gia đình; tổ PN không có TNXH; mô hình cha mẹ trò chuyện với con... Ngoài ra, Hội LHPN còn có gần 160 tổ dư luận xã hội với trên 1.700 thành viên nhằm nắm tình hình dư luận, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, các điểm nóng về TNXH để kịp thời báo cáo cấp trên và tố giác tội phạm.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn