Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói năm 2015:

Nơi trẻ em trao gửi tâm tư, nguyện vọng

Cập nhật ngày: 03/07/2015 11:51:24

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (TE), đặc biệt thúc đẩy quyền tham gia của TE, giúp trẻ có cơ hội được bày tỏ những mong muốn của mình trong cuộc sống, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2015 với sự tham gia của các sở, ngành, đoàn thể và 106 TE đại diện cho 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


Trẻ em tham gia diễn tiểu phẩm tại Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”

Xác định diễn đàn là cơ hội để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, các em rất tự tin, thẳng thắn trình bày vấn đề mình đang quan tâm với các bác lãnh đạo, các thầy, cô giáo và bạn bè cùng tham gia diễn đàn. Em Huỳnh Thị Hải Âu đến từ huyện Lấp Vò bày tỏ: “Em mong muốn TE được quan tâm nhiều hơn. Em muốn những bạn lang thang hoặc có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, được tạo điều kiện vui chơi lành mạnh, như thế các bạn mới không vướng vào tệ nạn xã hội. Đến với diễn đàn, em muốn gửi đến các cô, chú lãnh đạo thông điệp “Hãy chung tay bảo vệ TE, hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho TE và tạo điều kiện để TE phát triển”. Em Trần Minh Khang đến từ TP.Sa Đéc thì cho biết: “Lần đầu tham gia diễn đàn em thấy thật phấn khởi vì ở đây em được nói lên suy nghĩ, những ước muốn của bản thân. Các cô, chú lãnh đạo cũng cho chúng em hiểu được bổn phận và những quyền lợi mà TE được hưởng. Do đó, em mong muốn tất cả các bạn đều được tham gia diễn đàn này, bởi còn rất nhiều TE cần được sự quan tâm, giúp đỡ”.

Từ thực tế cuộc sống của TE tại gia đình và cộng đồng, các em đã đưa ra nhiều vấn đề như: nơi vui chơi giải trí an toàn; tình trạng đuối nước ở TE; sự kỳ thị với TE bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; áp lực trong học tập; tệ nạn games online và tệ nạn xã hội đối với TE; quyền tham gia của TE tại cộng đồng; bạo lực học đường; an toàn giao thông...

Diễn đàn được tổ chức không chỉ là dịp để các bạn nhỏ được bày tỏ, giao lưu và chia sẻ những tâm tư nguyện vọng mà còn là dịp để các bác, các cô chú lãnh đạo, những chuyên gia làm công tác bảo vệ, chăm sóc TE cùng trò chuyện, giải đáp phần nào những mong muốn của các em cũng như có thêm cơ sở thực tiễn bằng việc lắng nghe tiếng nói của TE để thực hiện các chính sách có liên quan đến TE một cách hiệu quả hơn.

Với câu hỏi liên quan đến bạo lực gia đình, ông Ngô Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, đây không còn là vấn đề riêng của cá nhân, gia đình mà là của toàn xã hội và được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Hằng năm, tỉnh triển khai nhiều biện pháp, giải pháp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm kiềm chế, kéo giảm tình trạng bạo lực gia đình. Ngoài ra, chính quyền các cấp còn xây dựng nhiều mô hình chống bạo lực gia đình như: xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phòng khuyến học, tổ an ninh nhân dân... Năm 2010, tình trạng bạo lực gia đình ở Đồng Tháp xảy ra gần 1.500 vụ nhưng đến nay đã giảm còn hơn 400 vụ/năm.

Với câu hỏi mong muốn cho TE lang thang, TE bán vé số và những trẻ lao động có cơ hội đến trường, bà Nguyễn Thúy Hà – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Sở chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường THPT thực hiện công tác huy động học sinh ra lớp vào đầu mỗi năm học, nhất là học sinh đầu cấp (mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 và lớp 10); thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương rà soát danh sách các hộ gia đình khó khăn để có hướng hỗ trợ như: cấp học bổng, phát tập sách để TE của các gia đình trên được đến trường”.

Trả lời câu hỏi của TE huyện Cao Lãnh về quyền tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh của TE, đại diện Tỉnh đoàn cho biết, đơn vị luôn chú trọng việc tập huấn cho cán bộ Đoàn, Đội để tạo ra nhiều sân chơi và phong trào để TE có thể phát triển về năng lực, trí tuệ, phẩm chất. Vào dịp hè, Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan mở các lớp năng khiếu, đặc biệt là lớp kỹ năng sống và học kỳ quân đội... rất nhiều bạn nhỏ quan tâm.

Ông Lê Hữu Dụng, Trưởng Phòng Bảo vệ - Chăm sóc TE, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Tổ chức Diễn đàn TE năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe TE nói” là tạo điều kiện để TE bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Qua đó, giúp các em hiểu được Đảng, Nhà nước chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội đã rất quan tâm đến TE. Mặt khác, đây cũng là điều kiện để các địa phương trình bày khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ TE để tỉnh có phương hướng hỗ trợ. Việc TE được đặt câu hỏi cùng các vị lãnh đạo của tỉnh nhằm giúp TE nghe giải đáp trực tiếp từ phía các cơ quan quản lý về vấn đề mà các em nêu ra. Qua đó, những người làm công tác bảo vệ chăm sóc TE sẽ ghi nhận và có những kế hoạch cụ thể, rõ ràng và đầy đủ hơn để giúp TE phát triển toàn diện”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn