Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thích lao động Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 01/07/2015 12:29:10

Với hàng loạt các chính sách và cơ chế mở dành cho chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (gọi tắt là xuất khẩu lao động) đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động xuất khẩu chú ý đến lao động tại Đồng Tháp.


Phát tờ rơi cung cấp thông tin về xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản

Hiện có hơn 15 doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động tại Đồng Tháp. Theo các doanh nghiệp, lao động Đồng Tháp được đánh giá nhiều ưu điểm như hiền lành, nhiệt tình, chăm chỉ. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tại Đồng Tháp đều cho rằng còn rất nhiều cơ hội tuyển dụng nếu người lao động có nhu cầu.

Ông Trần Quốc Ninh, đại diện Công ty TNHH Nhật Huy Khang cho biết: “Công ty chúng tôi đánh giá rất cao nguồn lao động trẻ tại tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 10/2014 đến nay, công ty đã tuyển dụng 250 lao động Đồng Tháp. Năm 2015, công ty sẽ đưa thêm 300 lao động đi Nhật Bản làm việc, với mong muốn lao động sẽ có môi trường làm việc tốt, thu nhập cao...”. Đại điện Công ty Sakura TP.HCM cho rằng, lao động Việt Nam có đặc điểm giống nhau là khéo tay, vui vẻ, hòa đồng, cùng nhau làm việc hiệu quả. Do vậy, chúng tôi rất muốn tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản...

Theo các nhà tuyển dụng, Nhật Bản đang rất cần lao động Đồng Tháp làm việc tại các nghề như: nông nghiệp, công nghiệp, hàn, tiện, cơ khí, điều dưỡng... Người lao động phải trải qua thời gian học tiếng Nhật từ 3 - 6 tháng, học văn hóa, phong tục, tập quán Nhật... Lao động tham gia thị trường này có nhiều sự lựa chọn như chương trình thực tập sinh, vừa học, vừa làm...

Đại diện Công ty THHH Du lịch Quốc tế Việt Nhật (TP.HCM) cũng đang xúc tiến chương trình hợp tác lao động tại Nhật Bản, với nhu cầu tuyển 50 công nhân, tuổi từ 18 - 30 làm việc tại nhà máy cơ khí, điện tử, xây dựng, thực phẩm, may. Đối với ngành điều dưỡng, công ty thực hiện tuyển sinh lao động hợp tác lao động, thời gian đào tạo tối thiểu 1 năm, được đào tạo các chuyên ngành tiếng Nhật tổng quát, tiếng Nhật điều dưỡng... thu nhập mỗi tháng tại thị trường này từ 24 - 34 triệu đồng (chưa tính lương tăng ca).

Ông Nguyễn Băng Sơn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm cho biết: “Nhật là thị trường tốt để người lao động học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Do đó, thị trường Nhật Bản là thị trường số 1, cần được tập trung trong thời gian tới. Điều đáng quý hơn là sau thời gian tham gia xuất khẩu lao động tại các nước, lao động có điều kiện tích lũy tiền, kinh nghiệm, được rèn luyện tác phong công nghiệp...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn