Lấp Vò

Nỗ lực duy trì mức sinh thấp hợp lý, nâng cao chất lượng dân số

Cập nhật ngày: 26/01/2015 13:24:42

Năm 2014, kinh phí Chương trình mục tiêu cho công tác Dân số bị cắt giảm nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động ở cơ sở. Dù vậy, đội ngũ làm công tác dân số của huyện Lấp Vò đã nỗ lực vượt khó triển khai nhiều biện pháp duy trì mức sinh thấp hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.


Truyền thông công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho người dân trên địa bàn

Theo Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện, để duy trì mức sinh thấp hợp lý, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt coi trọng tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng và các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về KHHGĐ, những ảnh hưởng tiêu cực khi sinh nhiều con, hậu quả của việc mất cân bằng giới tính,... Đồng thời rà soát, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động các mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS); các câu lạc bộ khóm, ấp không sinh con thứ 3;...

Cụ thể năm qua, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, các Trạm y tế ở cơ sở phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn tổ chức truyền thông nhóm 445 buổi, gần 15.000 lượt người tham dự. Ngoài ra, cán bộ và cộng tác viên (CTV) dân số còn đến truyền thông trực tiếp tận hộ gia đình và tư vấn tại Trạm y tế cho 9.326 đối tượng có nguy cơ sinh con thứ ba trở lên áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Nhờ vậy, năm 2014, toàn huyện có 14 ấp không có người sinh con thứ 3, giảm tổng số con sinh ra là con thứ 3 của huyện xuống còn 89 trẻ, chiếm 3,54% (giảm 0,165 so với năm 2013). Tỷ số giới tính khi sinh: 103,65/100 (chỉ tiêu £ 105 trẻ trai/100 trẻ gái).

Đi đôi với công tác duy trì mức sinh thấp hợp lý, ngành dân số huyện còn đẩy mạnh nâng cao chất lượng dân số. Đề án “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh” được triển khai trên toàn địa bàn. Trong năm, có 19,41% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh và 22% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh (vượt chỉ tiêu kế hoạch năm) để phát hiện sớm các dị tật ở thai nhi, đưa ra hướng xử trí kịp thời nhằm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh, tỷ lệ trẻ bị dị tật. Ngoài ra, mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” với nhiều hoạt động phong phú như xây dựng góc kiến thức về dân số tại trường THCS; tổ chức các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề về SKSS, KHHGĐ cho đối tượng nam nữ chuẩn bị kết hôn, cung cấp kiến thức về các biện pháp tránh thai, nuôi con bằng sữa mẹ, khám sức khỏe cho các đôi bạn trẻ trước khi kết hôn... giúp họ hiểu rõ tình trạng sức khỏe của nhau, đồng thời phát hiện những bệnh di truyền, lây truyền từ bố mẹ sang con, tư vấn cách phòng tránh, điều trị kịp thời để sinh ra những đứa con khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

Ông Lê Văn Hoằng - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lấp Vò cho biết, năm 2015 và những năm tiếp theo, ngành dân số huyện sẽ nỗ lực hơn nữa tạo những bước chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện công tác DS-KHHHG. Cụ thể, thời gian tới Trung tâm DS-KHHGĐ huyện sẽ tiếp tục duy trì phối hợp với Trung tâm Y tế, các ngành liên quan và các tổ chức hội, đoàn thể của huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động về công tác DS-KHHHG, chăm sóc SKSS, sàn lọc trước sinh, sơ sinh,... trong nhân dân; tổ chức tuyên truyền cho các cơ sở hành nghề y dược tư nhân về chính sách DS-KHHHG, thực hiện đúng các quy định về cấm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về lựa chọn giới tính khi sinh; cấm và xử lý nghiêm các trường hợp chẩn đoán giới tính thai nhi với mọi hình thức và loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính,... để duy trì mức sinh thấp hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bích Liễu

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn