Thanh Bình

Đẩy mạnh quản lý đất công bị lấn chiếm trên địa bàn

Cập nhật ngày: 26/01/2015 05:51:10

Thời gian gần đây, thực trạng người dân lấn chiếm đất công trên địa bàn huyện Thanh Bình diễn biến khá phức tạp, nhất là đất mương lộ (Quốc lộ 30). Người dân lấn chiếm đất mương lộ để làm chỗ mua bán nhỏ, làm đường vào nhà, thậm chí san lấp rồi cho thuê mặt bằng.

Tại xã Bình Thành, thống kê chưa đầy đủ có đến hàng chục hộ dân lấn chiếm đất công (mương lộ) từ vị trí cống ngọn Cái Nổ đến đường vào cụm dân cư giai đoạn 2 thuộc địa phận ấp Bình Trung, xã Bình Thành. Thực tế, khu vực mương Quốc lộ 30 đã được khép kín để phục vụ người dân sản xuất lúa vụ 3 nên nguồn nước ở mương lộ này không lưu thông, thậm chí nguồn nước bị ô nhiễm nên nhiều người dân đã tự ý san lấp đoạn mương lộ trên.

Một người dân ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thành (Thanh Bình) cho biết, nguồn nước mương lộ này ngày càng cạn kiệt do nằm trong đê bao sản xuất lúa vụ 3 nên nhiều gia đình chuyển sang sử dụng nước máy trong sinh hoạt gia đình. Gia đình tôi dự tính bắc cây cầu qua mương lộ vào nhà, nhưng qua tính toán thì chi phí bắc cầu tương đương với chi phí san lấp mặt bằng mương lộ làm đường vào nhà. Từ đó, gia đình quyết định san lấp mương lộ, chính quyền địa phương đến lập biên bản và cam kết khi nào Nhà nước trưng dụng phần đất công mương lộ sẽ trả lại mặt bằng và không yêu cầu bồi hoàn, thậm chí không lấy lại phần cát san lấp.

Ông Lê Minh Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thành thừa nhận, toàn xã có hơn 20 hộ có đất tiếp giáp với mương lộ đã san lấp mặt bằng để sử dụng. Địa phương đã tổ chức lập biên bản đối với các trường hợp san lấp đất công và tất cả các hộ dân đều thống nhất sau này Nhà nước có nhu cầu mở rộng Quốc lộ 30 thì không yêu cầu bồi thường cũng như không được lấy cát hoặc đất san lấp đi nơi khác.

Ông Huỳnh Văn Dũng - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Bình cho biết, trước thực trạng người dân tự ý lấn chiếm đất công trên địa bàn trong thời gian qua, ngành chức năng huyện đã tiến hành đo đạc, cắm mốc toàn bộ đất công trên địa bàn, sau đó giao cho UBND xã, đơn vị (trường học) quản lý theo quy định. Các trường hợp san lấp đất công mương lộ 30 chỉ sử dụng tạm thời và khi Nhà nước trưng dụng sẽ không được bồi hoàn như người dân đã cam kết trước đó.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn