Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Cập nhật ngày: 17/07/2019 14:04:55

ĐTO - Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), các cấp CĐ trong tỉnh tổ chức một số hoạt động thiết thực như gắn biển công trình thi đua, tham gia thực hiện các công trình, phần việc, tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ CĐ, đoàn viên CĐ và người lao động.


Liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động huyện Lai Vung chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Có nhiều công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam như: CĐ Viên chức Đồng Tháp vận động xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” với kinh phí thực hiện 80 triệu đồng, trong đó số tiền vận động là 60 triệu đồng, phần còn lại do người dân đóng. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tháp Mười tham gia thực hiện tiêu chí số 17 (môi trường) với kinh phí 115 triệu đồng, nhằm tạo cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các xã: Thạnh Lợi, Láng Biển, Hưng Thạnh. LĐLĐ TP.Cao Lãnh thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” (kinh phí 70 triệu đồng) tại xã Mỹ Tân. CĐ cơ sở Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung (thuộc CĐ các Khu công nghiệp khu kinh tế tỉnh) xây dựng hệ thống xử lý nước mặt, công suất 58m3/h thay cho việc sử dụng nước ngầm và nước thủy cục, tiết kiệm cho công ty 1 tỷ đồng (nếu mua máy mới) và tiết kiệm hơn 1,8 triệu đồng/ngày.


Ra quân thực hiện công trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại huyện Tháp Mười

CĐ cơ sở Trường THCS Tân Công Sính (thuộc LĐLĐ huyện Tam Nông) xây dựng mô hình ao sen (ao sen hình ngôi sao 5 cánh) với chi phí 56 triệu đồng và 200 ngày công lao động của CĐ viên. Công trình thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ, giáo viên và nhân viên trong đơn vị; góp phần giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh, tạo vẻ mỹ quan cho trường. CĐ cơ sở xã Long Hưng A (LĐLĐ huyện Lấp Vò) vận động nhân dân xây dựng công trình đường đan từ Văn phòng ấp Hưng Thành Tây đến Vàm Xáng trên (thuộc Rạch Ông Tào) dài 1.200m. Cụm CĐ các Ngân hàng Đồng Tháp cũng làm công trình thắp sáng đường quê (dài 1,8km), trị giá 90 triệu đồng, tạo cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười.

Bện cạnh đó, các cấp CĐ còn tổ chức họp mặt cán bộ CĐ các thời kỳ; bàn giao mái ấm CĐ; thành lập CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, CĐ viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phối hợp với các đối tác đã ký kết trong chương trình phúc lợi tổ chức ít nhất 1 lần cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho đoàn viên CĐ, người lao động tại các khu công nghiệp, khu dân cư đông công nhân thuê trọ. LĐLĐ huyện Cao Lãnh tổ chức hội thi cán bộ CĐ cơ sở giỏi, CĐ các Khu công nghiệp, khu kinh tế tổ chức giải bóng đá công nhân lao động tranh cúp 28/7. LĐLĐ huyện Lai Vung tổ chức liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động. Có 130 thí sinh đến từ 104 CĐ cơ sở trực thuộc, thi diễn 29 tiết mục thuộc nhiều thể loại. LĐLĐ TP.Cao Lãnh tổ chức biểu dương 30 cán bộ CĐ tiêu biểu. LĐLĐ huyện Thanh Bình tổ chức hội thi nấu ăn trong CĐ viên, công nhân, viên chức, lao động với 25 đội tham gia. LĐLĐ huyện Lấp Vò tổ chức hội thi cán bộ CĐ cơ sở giỏi, giao lưu bóng đá trong công nhân, viên chức, lao động.

Đối với cấp tỉnh, cũng diễn ra nhiều hoạt động tập trung chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam. LĐLĐ tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan văn nghệ công chức, viên chức, công nhân, lao động với 19 đơn vị tham gia. Liên hoan diễn ra từ ngày 16 - 18/7/2019, tại Nhà Văn hóa Lao động CĐ Đồng Tháp. Tổ chức họp mặt và giao lưu thể thao, văn nghệ trong cán bộ CĐ chuyên trách; tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, họp mặt cán bộ CĐ qua các thời kỳ và biểu dương 78 cán bộ CĐ tiêu biểu.

BAN TG&NC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn