Sinh vật lạ tấn công nhà dân ở Hồng Ngự là con bà chằn

Cập nhật ngày: 17/07/2019 05:45:27

Gần 2 tuần qua, người dân sinh sống tại khu vực chợ Mương Miễu thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự phản ánh có loài sinh vật lạ tấn công vào nhà dân với mật độ khá cao. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh và đã xác định tên khoa học của sinh vật này là Limax Sp. Trong dân gian, loài vật này thường được biết đến với các tên gọi như: sên trần, bà chằn. Chúng có cơ thể thon dài, mềm mại, có màu nâu xám đến nâu đen, thường tiết ra chất nhờn bao quanh cơ thể, sinh sống ở những nơi rậm rạp, ẩm thấp hoặc trong đất. Cũng giống như loài ốc sên hay ốc ma khác, đây là mối nguy hại cho các nhà vườn, chúng thường gây hại vào ban đêm trên đọt non, bông và trái.

Theo khuyến cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hồng ngự, loài này có thể phòng trừ và phát hiện bằng cách kiểm tra bên dưới các tán lá và lần theo vết nhờn trên mặt đất, tiêu diệt chúng bằng cách bỏ vào xô chứa nước muối, xà phòng.

Văn Bửu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn