Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 17/07/2019 14:03:32

ĐTO - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (viết tắt CVĐ) giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả đạt được qua 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện CVĐ “Vì người nghèo”. Với mục tiêu tăng cường củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, CVĐ tập trung vào 5 nội dung: đoàn kết tham gia phát triển kinh tế; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn trật tự xã hội và đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Từ lúc khởi động đến nay, các nội dung của CVĐ được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp triển khai thực hiện sôi nổi trên toàn tỉnh, đã khơi dậy, củng cố tình đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau ở hầu hết các khu dân cư. Đồng thời khơi nguồn cho phương thức huy động các nguồn lực trong cộng đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phát huy triệt để phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhiều địa phương chủ động, sáng tạo thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động hiệu quả các nguồn lực trong xã hội trong thực hiện CVĐ, tiêu biểu như huyện Lai Vung, Tháp Mười, Châu Thành...


Trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở TP.Sa Đéc

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung cho biết, để thực hiện CVĐ trên địa bàn huyện, bên cạnh làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, cần sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa MTTQ với UBND cùng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân và tuyên truyền sâu rộng qua các phương tiện thông tin, họp nhóm, tổ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức họp mặt tri ân các mạnh thường quân, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” nhằm góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng. Đặc biệt, quan tâm phát huy dân chủ trong nhân dân, cụ thể, khi thực hiện các công trình trên địa bàn đều tổ chức họp dân để lấy ý kiến, công khai kinh phí thực hiện, phát huy triệt để vai trò, trách nhiệm của người dân trong giám sát thực hiện công trình, thụ hưởng công trình và bảo quản công trình sau khi xây dựng.

Thông qua triển khai CVĐ đã nâng cao nhận thức, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đó, mỗi người dân tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương bằng nhiều việc làm thiết thực. Thực tế chứng minh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức tự nguyện, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội bằng cách đóng góp vật chất, ngày công lao động, tự nguyện vận động thêm nhiều cá nhân khác tham gia... Chị Nguyễn Thị Kim Tươi (ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung) là một trong những cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2012 - 2018, chị và gia đình tham gia đóng góp và vận động trên 7 tỷ đồng để xây dựng hơn 25 cây cầu bê tông trong và ngoài địa bàn huyện.

Hơn 3 năm thực hiện CVĐ góp phần tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động trong nhân dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên toàn tỉnh theo hướng tích cực, phát huy tốt tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần tự nguyện của nhân dân trong đóng góp nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả, đã giúp TP.Sa Đéc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 55/118 xã đạt 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2019.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018, MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tập trung vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh được trên 2.100 tỷ đồng. Trong đó, vận động nhân dân hiến trên 2.300m2 đất, đóng góp trên 6.100.000 ngày công lao động để xây dựng mới 508 cây cầu và nâng cấp, sửa chữa 416km đường giao thông nông thôn. Đồng thời tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng 240 căn nhà tình nghĩa, hơn 3.500 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hiệu quả cho 28.700 lượt hộ nghèo.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn