Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông giúp vốn, tạo việc làm cho hộ nghèo

Cập nhật ngày: 23/02/2017 06:18:56

ĐTO - Gần đây, bên cạnh các hoạt động nhân đạo truyền thống, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Tam Nông đã đẩy mạnh công tác giúp vốn, tạo việc làm thường xuyên cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn. Đa số những hộ nghèo được giúp vốn đều sử dụng vào mục đích nuôi bò vỗ béo và nuôi bò sinh sản để phát triển kinh tế. Hoạt động của Hội giúp nhiều hộ thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.


Nhiều hộ sử dụng vốn hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ để nuôi bò và thoát nghèo

Thoát nghèo từ sự trợ giúp của Hội CTĐ xã An Hòa, ông Đinh Văn A (SN 1952) ở ấp 1, xã An Hòa phấn khởi bày tỏ: “Năm 2014, nhờ Hội CTĐ xã hỗ trợ vốn 10 triệu đồng để tôi nuôi bò vỗ béo, kinh tế gia đình tôi mới dần ổn định. Cuối năm 2016, gia đình tôi đã thoát nghèo”. Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch Hội CTĐ xã An Hòa cho biết: Trước đây, gia đình ông Đinh Văn A rất khó khăn, đông con (5 người con) nhưng không có ruộng đất, chỉ sống bằng nghề làm thuê. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hội đã hỗ trợ vốn để ông A nuôi bò, nhờ chịu khó, siêng năng chỉ sau 2 năm, gia đình đã thoát nghèo. Thấy được ý nghĩa hoạt động của Hội, từ ngày kinh tế gia đình ổn định, ông A đã tình nguyện tham gia công tác xã hội với mong muốn góp công sức giúp đỡ bà con được thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Tại xã Phú Thành A cũng có không ít hộ sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Hội CTĐ xã để nuôi bò và thoát nghèo. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Sĩ ở ấp Tân Dinh không có đất sản xuất, chỉ làm mướn kiếm sống nên cuộc sống rất nghèo khổ. Năm 2014, được Hội CTĐ xã giúp 10 triệu đồng vốn, ông Sĩ mua bò nuôi. Sau hai đợt bán bò, gia đình ông Sĩ đã cơ bản thoát nghèo bền vững, hai đứa con của ông không phải nghỉ học nửa chừng. Hộ ông Sĩ hiện đang nuôi một con bò cái và một bò con... Thương lái đến hỏi mua 2 con bò với giá hơn 50 triệu đồng, nhưng ông Sĩ chưa chịu bán. Gia cảnh của ông Lê Văn Tân ở ấp Long Phú A cũng rất nghèo. Vợ chồng ông đã ly hôn hơn 3 năm nay để lại cho ông Tân nuôi 2 đứa con. Trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, lại không có đất sản xuất nên ông Tân phải đi làm mướn để nuôi dạy 2 đứa con. Năm 2013, được Hội CTĐ xã giúp 10 triệu đồng vốn, ông Tân đầu tư nuôi bò thịt. Qua ba đợt bán bò, ông đã có nguồn lãi trong mỗi đợt xuất bán từ 12 - 15 triệu đồng. Từ đó, cuộc sống của gia đình ông Tân thoát khỏi cảnh nghèo. Ông Tân đã sửa lại căn nhà được tươm tất. Hiện nay, ông đang nuôi đàn bò thịt, chờ giá cao để bán và tiếp tục tái đàn. 2 đứa con của ông Tân cũng được Hội CTĐ hỗ trợ xe đạp để đi học,... Ông Tân chia sẻ: “Trước kia, gia đình tôi là hộ nghèo, khổ lắm. Nhờ Hội CTĐ hỗ trợ vốn nuôi bò. Nhờ bò ăn cỏ nên mình tích cực lấy công làm lời cũng dần trả được nợ nần và dư chút đỉnh. Được hỗ trợ như vậy là quá quý rồi, tôi sẽ cố gắng làm để có vốn cho con học hành, lo tương lai, cuộc sống...”.

Ông Lê Đình Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội CTĐ huyện Tam Nông cho biết: “Thời gian qua, các cấp Hội cơ sở có tiêu chí thi đua, chấm điểm, có đăng ký với UBND xã, thị trấn cam kết, hàng năm sẽ hỗ trợ một hộ trở lên thoát nghèo bằng nguồn vốn hỗ trợ của các cấp Hội cơ sở, với các hình thức như: thực hiện Dự án ngân hàng bò, tạo điều kiện công ăn việc làm hoặc chuyển đổi mục đích hỗ trợ vốn sang nuôi lươn hay chăn nuôi dê, hoặc hỗ trợ vốn để hộ kinh doanh, sản xuất và thoát nghèo. Từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội CTĐ huyện đã trợ giúp trên 300 triệu đồng cho 14 hộ nghèo để phát triển chăn nuôi bò và 14 hộ này đã thoát nghèo bền vững. Sau đó, các hộ này tiếp tục giúp đỡ những hộ nghèo khác, vừa tạo việc làm thường xuyên vừa có thu nhập ổn định, góp phần tích cực trong việc xóa nghèo ở địa phương.

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn