Hướng chọn việc làm lý tưởng cho quân nhân xuất ngũ

Cập nhật ngày: 21/02/2017 07:03:16

ĐTO - Đến thời điểm này, đã có hơn 1.800 lao động của Đồng Tháp xuất cảnh sang nước ngoài làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia và các nước khác, trong đó có 76 lao động là quân nhân xuất ngũ (QNXN). Hiện có 41 QNXN đang học ngoại ngữ và chờ ngày xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


Lao động đăng ký làm thủ tục

Thị trường Nhật là nơi được các QNXN chọn lựa, bởi mức thu nhập cao, từ 27 - 40 triệu đồng/tháng. Những đối tác tuyển dụng lao động Đồng Tháp sang Nhật luôn đánh giá cao và ưu tiên tuyển QNXN, bởi đây là đội ngũ có sức khỏe, thể lực tốt, chịu được áp lực công việc phù hợp với môi trường làm việc nghiêm ngặt của Nhật Bản. QNXN có tính kỷ luật cao, sống gọn gàng, ngăn nắp, chịu khó làm việc, có tinh thần học hỏi, tiếp thu nhanh những kỹ năng, kiến thức trong quá trình làm việc. Anh Đặng Bá Hiếu ngụ khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh theo học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Đồng Tháp. Sau khi học xong, anh đăng ký đi làm việc tại Đài Loan. Sau 3 năm làm việc, anh tích lũy được 400 triệu đồng, về địa phương, rồi tiếp tục sang Hàn Quốc làm việc. Hơn 4 năm làm việc tại Hàn Quốc, anh tích lũy hơn 1,5 tỷ đồng. Về nước, với số vốn gần 2 tỷ đồng, anh Hiếu vẫn nắm bắt cơ hội khi sang Nhật làm việc, 1 năm sau, anh tích lũy thêm 250 triệu đồng. Hiện anh Hiếu đang làm thủ tục trở lại Hàn Quốc làm việc trong năm 2017.

Trở về gia đình sau thời gian phục vụ trong quân đội, anh Nguyễn Phước Vinh ngụ xã Hòa Tân, huyện Châu Thành phân vân với việc chọn ngành nghề cho tương lai. Sau khi được tư vấn, tìm hiểu kỹ thông tin, anh đến Trung tâm DVVL làm thủ tục sang Nhật làm việc. Với điều kiện phù hợp với nhu cầu nên tháng 11/2015 anh đã sang Nhật, thu nhập mỗi tháng 32 triệu đồng, điều kiện làm việc tốt. Tháng 1/2016, anh Nguyễn Văn Tùng ngụ tại xã Tân Dương, huyện Lai Vung cũng đã sang Nhật. Được rèn luyện trong môi trường quân đội nên Tùng nhanh chóng thích nghi với công việc, mỗi tháng thu nhập khoảng 37 triệu đồng. Bản thân anh và người thân đều rất vui mừng. Một số QNXN tại các huyện: Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng, Cao Lãnh cũng vui mừng khi sang Nhật Bản làm việc sau thời gian được rèn luyện trong môi trường quân đội.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tháng 12/2016 có 481 QNXN, đây là nguồn lao động các đơn vị tuyển dụng lao động mà đang cần. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Phó Giám đốc Trung tâm DVVL cho biết, Trung tâm phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị tư vấn nhằm tuyên truyền phổ biến các chính sách, thủ tục, hỗ trợ vay vốn làm chi phí cho người lao động. Mỗi năm, có hơn 100 buổi tư vấn trực tiếp tại phường, xã, thị trấn; phối hợp cùng Hội đoàn thể tổ chức hội thảo chuyên đề; thông qua các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài để tuyên truyền theo hình thức người thật việc thật. Với những cách làm này, một số nơi ban đầu có vài người đi, sau thời gian trở thành phong trào, điển hình. Để thông tin và các chính sách hỗ trợ sớm đến được với QNXN, Trung tâm DVVL đã gửi công văn kèm danh sách về các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ tuyên truyền trực tiếp đến QNXN trong thời gian tới; tạo mọi điều kiện tốt để QNXN tìm được việc làm, tích lũy tiền vốn, ổn định cuộc sống.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn