Nỗ lực hơn trong công tác chăm lo cho người có công

Cập nhật ngày: 21/02/2017 10:02:09

Ông Bùi Thành Nhơn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tỉnh Đồng Tháp trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Đồng Tháp.

Phóng viên (PV): Năm 2017 này, tròn 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, toàn ngành LĐ,TB&XH sẽ có nhiều đột phá trong công tác chăm lo cho người có công. Là người đứng đầu ngành LĐ,TB&XH tỉnh, ông cho biết những việc trọng tâm của ngành trong năm nay về chăm lo cho người có công?


Ông Bùi Thành Nhơn

Ông Bùi Thành Nhơn: Ngành LĐ,TB&XH tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/72017) như: tổ chức họp mặt ngành LĐ,TB&XH và biểu dương người có công tiêu biểu; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến, dâng hương đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ; tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách tiêu biểu ở các huyện, thị, thành phố; cúng giỗ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ; tiếp nhận và tổ chức lễ cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia về Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông trang nghiêm, trọng thể,...

Ngành tập trung phối hợp giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Đề án 150 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị, thành phố hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hoàn cảnh thật sự khó khăn về nhà ở từ nguồn tạm ứng kinh phí địa phương (388 căn) trong quý I - năm 2017.

Chúng tôi nỗ lực phối hợp giải quyết dứt điểm các hồ sơ người có công tồn đọng sau tổng rà soát thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tổ chức đưa người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung ngoài tỉnh và thực hiện điều dưỡng tại gia đình kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng đối với người có công không đủ sức khỏe đi điều dưỡng tập trung.

PV: Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH cho biết trong năm nay Bộ sẽ giải quyết cơ bản hồ sơ hưởng chế độ đối với người có công. Thực tế việc giải quyết hồ sơ hưởng chế độ của người có công tồn đọng ở tỉnh ta như thế nào? Chúng ta đang gặp những khó khăn gì trong giải quyết vấn đề này và giải pháp của ngành?

Ông Bùi Thành Nhơn: Qua tổng rà soát thực hiện chế độ ưu đãi đối với 22.850 người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kết quả có 22.838 người có công và thân nhân của họ hưởng đúng, đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định; 12 trường hợp người có công và thân nhân của họ hưởng sai chế độ ưu đãi theo quy định, trong đó đã xử lý cắt trợ cấp đối với 6 trường hợp hưởng sai chế độ ưu đãi, đã tạm đình chỉ trợ cấp 4 trường hợp chờ hoàn chỉnh thủ tục để ra quyết định cắt trợ cấp, 2 trường hợp đang chờ kết quả thẩm tra. Ngoài ra, sau tổng rà soát đã phát hiện 157 trường hợp người có công chưa được xem xét công nhận. Vấn đề này, đến nay người có công đã lập hồ sơ và được công nhận 15 trường hợp; các huyện, thị, thành phố đã hướng dẫn người có công lập hồ sơ xong, đang chờ kết quả giải quyết từ các cơ quan có thẩm quyền 53 trường hợp; người có công và thân nhân đang lập hồ sơ 24 trường hợp; còn lại 65 trường hợp không đủ điều kiện giải quyết chế độ theo quy định.

Những khó khăn chủ yếu trong giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng là do người có công với cách mạng và thân nhân người có công không còn lưu giữ hồ sơ, giấy tờ gốc chứng minh có tham gia cách mạng, có bị thương, hy sinh hoặc bị địch bắt tù đày, . . . nên trong quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn, hồ sơ không đúng theo quy định hiện hành nên không giải quyết được.

PV: Ngoài giải quyết hồ sơ hưởng chế độ của người có công còn tồn đọng, việc sửa chữa, xây mới nhà cho người có công, gia đình người có công được tiến hành như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Thành Nhơn: Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong 2 năm 2013 – 2014, tổng số 4.724 căn (xây dựng mới 2.622 căn, sửa chữa 2.102 căn). Năm 2013, tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công giai đoạn 1, tổng số 1.973 căn (xây dựng mới 1.381 căn, sửa chữa 592 căn). Theo đề án đã trình Trung ương thì giai đoạn 2 (trong năm 2014) tỉnh phải thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 2.751 hộ (xây dựng mới 1.241 căn, sửa chữa 1.510 căn), nhưng đến nay Trung ương chưa cấp kinh phí nên chưa triển khai thực hiện được, các địa phương đang chịu áp lực rất lớn từ các hộ chính sách đã được xét duyệt hỗ trợ nhà ở trong giai đoạn 2 này.

Xuất phát từ những khó khăn, bức xúc trên của các địa phương, Sở LĐ,TB&XH đã đề xuất UBND tỉnh xem xét cho tạm ứng trước nguồn kinh phí địa phương để thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 388 hộ (xây mới 278 căn, sửa chữa 110 căn) trong đề án có hoàn cảnh thật sự khó khăn, bức xúc về nhà ở và đã được UBND tỉnh phê duyệt, với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng, các địa phương đang tiến hành thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I - 2017.

PV: Ngành LĐ,TB&XH có đề ra đột phá nào trong năm 2017 này?

Ông Bùi Thành Nhơn: Ngành giải quyết cơ bản hồ sơ người có công với cách mạng còn tồn đọng như: chủ động phối hợp với UBND cấp huyện và các ngành có liên quan rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ từng trường hợp cụ thể để thông qua Hội đồng xét duyệt chính sách từng cấp và đề nghị về trên xem xét giải quyết những hồ sơ đủ điều kiện; tiếp tục rà soát những hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bức xúc về nhà ở ưu tiên đề xuất hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trong năm 2017. Nếu nguồn kinh phí Trung ương chưa có, Sở tiếp tục đề nghị tỉnh cho tạm ứng nguồn kinh phí địa phương để thực hiện.

Qua kết quả điều tra hộ nghèo cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 163 hộ chính sách nghèo, ngành LĐ,TB&XH tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phấn đấu hàng năm giảm 30% hộ chính sách nghèo và đến cuối năm 2020 không còn hộ chính sách nghèo và tái nghèo trên địa bàn tỉnh.

PV: Xin cám ơn ông!

Thành Nam (thực hiện)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn