Hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 13/11/2017 14:10:04

ĐTO - Nâng cao đời sống người dân, huyện Cao Lãnh có nhiều giải pháp như: đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, cho vay vốn làm kinh tế... giúp nhiều lao động (LĐ) nghèo, khó khăn có điều kiện làm ăn, tăng thu nhập.


Lao động huyện Cao Lãnh có việc làm và thu nhập ổn định tại Công ty Cổ phần Sao Mai

Tích cực giúp người lao động tìm việc làm, hàng tháng, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) liên kết với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tạo điều kiện để người LĐ được dự các phiên, sàn giao dịch việc làm để tìm việc làm ở các công ty, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh. Huyện đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu cho người LĐ đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài.

 Phòng LĐ- TB&XH huyện phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyên truyền, giới thiệu về các thị trường LĐ, tiêu chí tuyển dụng, điều kiện ăn ở, làm việc, mức lương của các thị trường cho học sinh và người dân trên địa bàn huyện. Đến tháng 9/2017, huyện có 146 LĐ xuất cảnh các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, đạt 121% kế hoạch năm, hiện còn 161 LĐ đang học định hướng.

Đầu năm 2017 đến nay, tận dụng lợi thế, Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện mở 16 lớp đào tạo nghề cho 400 LĐ nông thôn, với các nghề: may công nghiệp, đan lục bình, lột hạt sen, dệt thảm dậm chân, sửa chữa máy phun xịt, sửa kiểng bonsai...

Qua đào tạo nghề, Phòng LĐ-TB&XH cùng các hội đoàn thể giới thiệu cho người LĐ làm việc tại các cơ sở, công ty trong, ngoài huyện như: Cơ sở dệt thảm vải Thanh Tâm, Cơ sở đan lục bình Út Nương, Công ty TNHH dệt may Đại Nam, Công ty Cổ phần Sao Mai... Nhờ đó, tỷ lệ lao động qua học nghề có việc làm đạt 80-90%. Chị Võ Thị Thu Trang ngụ khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ chia sẻ: “Trước đây, tôi không có việc làm ổn định. Sau khi học nghề, tôi được giới thiệu vào làm việc ở Công ty Cổ phần Sao Mai gần 1 năm nay. Mỗi tháng tôi có thu nhập gần 2 triệu đồng. Tôi rất an tâm vì có việc làm và thu nhập ổn định”.

Tại các địa phương, các hội đoàn thể phát huy vai trò, giúp hội viên (HV) tạo việc làm, góp phần ổn định cuộc sống. Hàng năm, mỗi hội đoàn thể giúp khoảng 200 HV được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm thông qua tổ hợp tác.

Tại xã Tân Hội Trung, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã giới thiệu cho 47 HV nghèo được vay vốn, chị Nguyễn Thị Mối ngụ ấp 1, xã Tân Hội Trung là một trong số HV phụ nữ nghèo của xã, làm nghề mua bán rau củ quả nhưng do thiếu vốn nên mặt hàng của chị hạn chế, thu nhập ít. Năm 2015, chị được vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ vì phụ nữ nghèo. Chị Mối đầu tư, trang trí lại quầy hàng, mua thêm nhiều mặt hàng rau củ quả. Sau hơn 2 năm buôn bán, nhờ chăm chỉ, chi tiêu tiết kiệm, từ đồng lời tích lũy chị trả được 50% vốn vay. Chị Mối tâm sự: “Hiện tại, mỗi ngày mua bán, trừ chi phí, tôi thu nhập hơn 150 ngàn đồng, ngày đắt hàng thu nhập lên đến 200 ngàn đồng. Hiện tôi bán rau củ quả, chồng tôi chạy xe ôm, thu nhập khá nên cuộc sống gia đình không còn chật vật như trước”.

Ngoài hỗ trợ vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hội Trung cũng duy trì 3 tổ hợp tác: đan lục bình, lột hạt sen, dệt thảm dậm chân. Mỗi tổ thu hút trên 30 LĐ làm việc mỗi ngày. Mỗi người thu nhập khoảng 30 - 40 ngàn đồng/ngày. Cô Bùi Thị Nga ngụ ấp 1, xã Tân Hội Trung cho biết: “Nhờ lột hạt sen, tôi có thu nhập để phụ chi tiêu trong gia đình. Tuổi cao, không làm được việc nặng nhọc, nên lột hạt sen tôi thấy rất phù hợp”.

Với nhiều giải pháp góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân, trong 9 tháng đầu năm, huyện Cao Lãnh đã giải quyết việc làm cho hơn 5.500 LĐ, đạt 74,13% kế hoạch năm. Ông Phan Quốc Tiến - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: “Hiện nay, huyện có trên 4.400 hộ nghèo, hơn 3.200 hộ cận nghèo. Để giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, Phòng LĐ,TB&XH đẩy mạnh liên kết các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng LĐ trên địa bàn huyện để giải quyết việc làm cho người LĐ; phối hợp các hội đoàn thể tiếp tục hỗ trợ người dân về vốn vay, giới thiệu việc làm; thực hiện khảo sát, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, mô hình làm kinh tế hiệu quả để người dân học tập...”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn