Đất nông nghiệp phải bỏ hoang... bao giờ nông dân được bồi thường thiệt hại?

Cập nhật ngày: 13/01/2018 07:09:13

ĐTO - Nhiều hộ dân ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng bức xúc phản ánh về việc hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp phải bỏ hoang vì sự cố bể hầm chứa bùn nạo vét sông Cái Cái thuộc địa phận xã Thông Bình (huyện Tân Hồng), nhưng nhiều tháng qua mà họ vẫn chưa được nhận tiền bồi thường thiệt hại như thỏa thuận.


Hàng chục ngàn mét đất nông nghiệp phải bỏ hoang sau sự cố bể hầm chứa bùn nhưng chưa được bồi thường thiệt hại

Ông Đoàn Quốc Việt ngụ ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình cho biết, trong quá trình thi công nạo vét sông Cái Cái, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hồng Trường có làm các hầm chứa bùn. Tuy nhiên, ngày 7/9/2017, hầm chứa tại ấp Chòi Mòi (xã Thông Bình) bị bể, tràn bùn vào ruộng của nhiều người dân địa phương với tổng diện tích khoảng 74.000m2, nên không thể sản xuất lúa được.

Ngày 8/9/2017, đại diện UBND xã Thông Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư), đơn vị thi công cùng người dân có diện tích đất nông nghiệp bị tràn bùn họp thỏa thuận khắc phục thiệt hại. Qua thỏa thuận, 7 hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường do diện tích đất bị thiệt hại ít, còn lại 6 hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại nặng (bùn tràn mặt ruộng có chiều cao từ 4-5 tấc) thì đơn vị thi công hứa bồi thường mỗi công tầm cắt là 3 triệu đồng/vụ, thời gian bồi thường từ 6-10 vụ nên 6 hộ dân đều thống nhất.

Nhiều tháng trôi qua nhưng đơn vị thi công chưa bồi thường thiệt hại như biên bản cuộc họp ngày 8/9/2017, 6 hộ dân yêu cầu thanh toán tiền khắc phục thiệt hại, ngày 22/11/2017, UBND xã Thông Bình tổ chức cuộc họp lần 2 để tiếp tục giải quyết vụ việc. Tại cuộc họp, 6 hộ dân yêu cầu bồi thường thiệt hại như thỏa thuận theo biên bản ngày 8/9/2017, bất ngờ đơn vị thi công cho rằng chỉ bồi thường 3 triệu đồng/công tầm cắt (tương đương 1.300m2).

Thông qua các ý kiến tại cuộc họp, 6 hộ dân thống nhất yêu cầu đơn vị thi công bồi thường dứt điểm một lần với số tiền là 15 triệu đồng/công tầm cắt thay thế thỏa thuận bồi thường trước đây là mỗi công tầm cắt là 3 triệu đồng/vụ và thời gian bồi thường từ 6-10 vụ, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết ráo bước, ít nhiều gây bức xúc đối với người dân tại địa phương.

Ông Đoàn Quốc Việt cho biết: “Tôi cùng với một số hộ dân không làm khó dễ gì đối với đơn vị thi công sau sự cố tràn bùn, hiện đất nông nghiệp bị ảnh hưởng không sản xuất được, nếu không thỏa thuận được mức bồi thường thì đơn vị thi công thuê mướn ai đó vét lớp đất bùn bị tràn để trả lại mặt bằng cũ, thời gian chúng tôi không sản xuất được thì chi trả thiệt hại theo mức bình quân lãi của các hộ dân sản xuất lúa xung quanh”.

Ông Võ Thành Ngoan - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi sự cố bể hầm chứa tràn bùn ra ruộng của một số người dân ở ấp Chòi Mòi, đơn vị thi công cũng có động thái thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa thống nhất thì chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành trao đổi, thỏa thuận bồi thường cho người dân có diện tích đất bị thiệt hại đảm bảo lợi ích hài hòa giữa đơn vị thi công với người dân.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn