Chợ Tân Hồng - thả nổi cho công ty và người góp chợ?

Cập nhật ngày: 20/01/2017 10:06:14

Chợ huyện Tân Hồng tọa lạc khóm 1, thị Trấn Sa Rài được thành lập năm 1999 và Nhà nước chính thức bán hoa chi, tổ chức góp tiền chợ từ đó đến tháng 11/2016. Tuy là chợ huyện, nhưng chợ này vẫn là chợ nông thôn, chủ yếu mua bán nhỏ lẻ, tự sản, tự tiêu trong vùng nên chính quyền luôn tạo điều kiện cho người dân đến đây trao đổi, mua bán; việc thu hoa chi chợ cũng tạo được sự đồng thuận của người dân.


Chợ ngày càng vắng người mua bán

Tuy nhiên, theo người dân, từ ngày 22/12/2016 đến nay chính quyền “giao” chợ này cho Công ty Hoàn Gia khai thác (bà con tiểu thương không được thông báo hay bàn thảo, chỉ nghe nói Công ty Hoàn Gia giao cho một người có tên là bà Út Tà Lõn góp chợ, thay cho người góp cũ). Bà này góp tùy thích, không theo giá cũ mà tự ý nâng giá. Trước ngày 22/12, một quầy hàng góp 50.000 đồng thì nay tăng lên gấp đôi, một xe vào chợ giao hàng góp 10.000 đồng, cũng tăng lên gấp đôi, một người bán hàng rong góp 2.000 đồng, nay góp 10.000 đồng; một người hái được mớ rau ra chợ bán cũng phải góp 5.000 đồng – 10.000 đồng. Người bán hàng, tiểu thương không đồng ý, liên tục xảy ra cãi nhau với người góp chợ – điều mà trước đây không có. Chợ vì thế cũng ngày thưa thớt. Người bán hàng, tiểu thương cho rằng, muốn tăng giá góp chợ thì chính quyền phải họp dân lại thông báo lý do.

Hiện bà con tiểu thương, những người mua bán nhỏ lẻ trong vùng rất bức xúc, yêu cầu chính quyền quan tâm, ổn định lại trật tự ở chợ để họ ổn định làm ăn, nhất là vào dịp xuân Đinh Dậu 2017 này.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn