Huyện Lai Vung

Cảm hóa nhiều thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tiến bộ

Cập nhật ngày: 20/05/2017 09:53:05

ĐTO - Giải pháp chính trong công tác giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên (TTN) vi phạm pháp luật (VPPL) của huyện Lai Vung là các đoàn thể cùng phối hợp trực tiếp đến gia đình tuyên truyền, giúp đỡ TTN VPPL sớm nhận thức hành vi sai trái, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.


Xã Long Thắng tuyên truyền phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật lồng ghép sinh hoạt câu lạc bộ

Hội LHPN, Đoàn Thanh niên huyện đẩy mạnh giới thiệu việc làm, dạy nghề... để TTN VPPL có việc làm ổn định, không VPPL. Từ năm 2014 - 2016, Hội LHPN huyện quản lí 100 đối tượng TTN VPPL, có 50 đối tượng đã tiến bộ.

Hội LHPN huyện giới thiệu cho các em học nghề: hớt tóc, làm vườn, sửa xe và liên kết với tiệm sửa xe Chín Tèo (xã Tân Thành) giúp TTN VPPL học nghề sửa xe thí công. Em Trần Hữu Tâm ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thành, trước đây hay đi chơi cùng bạn bè, không lo làm ăn. Biết được nguyện vọng của em, Hội LHPN xã giới thiệu cho em học nghề sửa xe. Sau 9 tháng học, Tâm được Hội LHPN xã giới thiệu vào làm cho một tiệm sửa xe ở thị trấn Lai Vung, với mức lương 2 triệu đồng/tháng.

Cùng với Hội LHPN huyện, những năm qua, Huyện đoàn Lai Vung tích cực giúp đỡ TTN VPPL bằng nhiều giải pháp như: giới thiệu việc làm, tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt... Qua đó giúp nhiều TTN có việc làm ổn định, có cơ hội phát triển nghề nghiệp tại địa phương.

Ngoài ra, lực lượng Công an huyện phối hợp ngành giáo dục tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, các nguy cơ VPPL trong học sinh tại điểm trường THCS, THPT trên địa bàn huyện. Công tác giáo dục cảm hóa TTN VPPL trên địa bàn huyện đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương, kéo giảm tình trạng TTN VPPL.

Nói về công tác giáo dục TTN VPPL trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lai Vung cho biết: “Việc tiếp cận các đối tượng TTN VPPL rất khó khăn. Đối tượng thường không có mặt tại địa phương, những đối tượng có mặt thì mặc cảm ngại tiếp xúc, từ đó gây khó khăn cho công tác quản lí, giáo dục. Thời gian tới, Hội LHPN tăng cường phối hợp các ngành và gia đình TTN VPPL để tuyên truyền vận động, nhằm giáo dục, cảm hóa giúp đỡ TTN VPPL sớm nhận ra lỗi lầm, phấn đấu làm lại cuộc đời trở thành những công dân tốt”.

Năm 2017, Công an huyện giao cho Hội LHPN huyện quản lí, giáo dục 17 đối tượng TTN VPPL, Đoàn thanh niên quản lý 18 đối tượng. Hiện Đoàn thanh niên huyện chỉ đạo các cấp đoàn cơ sở duy trì hoạt động mô hình Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin tại 12 xã, phường, thị trấn trong huyện. Mỗi kỳ sinh hoạt, Công an huyện tuyên truyền về các tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự, các vụ VPPL do TTN gây ra, các mức xử lý để giáo dục, răn đe các đối tượng. Huyện đoàn cũng mời thanh niên gương mẫu, làm kinh tế giỏi, thoát nghèo tiêu biểu tại địa phương tham gia sinh hoạt để các TTN VPPL có điều kiện học tập, nâng cao nhận thức, thay đổi suy nghĩ để tiến bộ hơn.

Từ nay đến cuối 2017, Chi đoàn Công an huyện phối hợp Đoàn thanh niên huyện, xã tổ chức từ 2 - 4 buổi sinh hoạt lớn để tập hợp các TTN VPPL và TTN trong huyện tham gia sinh hoạt. Qua đó nhắc nhở, giáo dục các đối tượng TTN VPPL, tuyên truyền trách nhiệm nghĩa vụ của TTN với đất nước trong thời đại mới. Công an xã, thị trấn giao cho các trưởng khóm, ấp kèm cặp, theo dõi và giáo dục TTN VPPL nếu có.

Hội LHPN cùng các hội đoàn thể khác gắn kết, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống TTN VPPL trong các hội viên, cho hội viên đăng ký cam kết gia đình không có con em VPPL. Đồng thời đưa tiêu chí này vào xét thi đua các phong trào: xây dựng gia đình văn hóa, gia đình 5 không 3 sạch,...

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn