Sân khấu thiếu nhi lại sáng đèn

Cập nhật ngày: 29/05/2019 06:04:52

Đã thành thông lệ, ngay từ những ngày đầu tiên chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè, các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi liên tiếp được ra mắt. 


Sân khấu thiếu nhi được đầu tư nhiều hơn về nội dung và hình thức

So với những mùa trước, sản phẩm nghệ thuật năm nay chưa thực sự đột phá nhưng nỗ lực của nhà tổ chức trong bối cảnh thiếu nhi chưa được coi là khách hàng tiềm năng cũng rất đáng ghi nhận.

Lan tỏa thông điệp tích cực 

Là đơn vị đi đầu trong việc xây dựng các vở diễn, chương trình nghệ thuật dành riêng cho khán giả nhỏ tuổi, mùa thiếu nhi năm nay, Nhà hát Tuổi Trẻ đã khởi động một dự án nghệ thuật dài hơi với tên gọi “Bay lên những ước mơ”. Chia sẻ về dự án này, NSƯT Chí Trung - Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, cho biết “Bay lên những ước mơ” gồm 80 suất diễn đặc biệt dành riêng cho trẻ em tại cả Hà Nội và TPHCM (đều đặn 3 suất/tuần). Mục tiêu hướng tới của dự án là phục vụ 12.000 em nhỏ với yếu tố cổ tích được khai thác triệt để. 

Dựa trên những cốt truyện như Con chim xanh (vở kịch thần thoại dàn dựng từ kịch bản của nhà văn người Bỉ Maurice Maeterlinck); Giấc mơ nàng tiên cá (đại văn hào Andersen), Sơn tinh - Thủy tinh…, các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ đem đến cho các em nhỏ nhiều phút giải trí thú vị cùng những thông điệp về tình yêu thương, đoàn kết, sự kiên trì và ý chí nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Mong muốn lan tỏa năng lượng sống tích cực, Nhà hát Múa rối Thăng Long chuẩn bị chương trình Các con là tất cả cho ngày 1-6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ lão luyện như Chu Lượng, Thùy Dương... Không chỉ là chương trình biểu diễn rối đơn thuần, Các con là tất cả là sự tổng hòa của các tiết mục múa rối nước, múa rối cạn cùng với hề xiếc và các điệu nhảy hot nhất hiện nay. Trong chương trình, khán giả nhí sẽ được chiêm ngưỡng một thế giới kỳ diệu với các nhân vật huyền thoại như rồng, lân, trăn tinh khổng lồ cùng các con vật đáng yêu như lợn, mèo, những chàng siêu nhân dũng mãnh; nàng Bạch Tuyết xinh đẹp và hiền lành cùng các chú lùn tốt bụng đã cảm hóa đã cảm hóa hoàng hậu độc ác thành người lương thiện…

Còn thông điệp mà các nghệ sĩ xiếc chuyển tải đến khán giả nhỏ tuổi trong mùa hè này lại thời sự hơn khi đưa vấn nạn ô nhiễm môi trường lên sân khấu tròn. NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chia sẻ: Không chỉ dừng lại ở việc trình diễn kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, hấp dẫn, đẹp mắt mà thông qua ngôn ngữ xiếc, các nghệ sĩ còn muốn các bạn nhỏ - chủ nhân của tương lai hiểu rõ hơn về nguy cơ ô nhiễm môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt để thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử với môi trường.

Những câu chuyện về ô nhiễm không khí, ô nhiễm biển đã được lồng ghép khéo léo qua màn trình diễn tài ba của các nghệ sĩ uốn dẻo, đu bay, xiếc thú… Cuộc phiêu lưu của chú Tễu với sự góp mặt của  hơn 60 diễn viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, trong đó có nhiều nghệ sĩ đã đoạt giải thưởng lớn tại các liên hoan xiếc danh tiếng thế giới. Vở kịch xiếc này được kỳ vọng sẽ đem tới cho khán giả đặc biệt là các bạn nhỏ nhiều cái nhìn mới về sân khấu tròn.

Sử dụng kỹ xảo hiện đại phục vụ khán giả nhí

May mắn thay, các vở diễn dành cho thiếu nhi tuy chỉ mang tính thời vụ nhưng lại ghi nhận sự thay đổi đáng kể của các nhà sản xuất. Các chương trình dành cho khán giả nhỏ tuổi thay vì là sự lắp ghép đơn giản đã dần có nội dung kịch bản hoàn chỉnh. Mà mỗi nhân vật khi xuất hiện trên sàn diễn đều được tạo hình cầu kỳ kết hợp kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hiện đại, trang phục lộng lẫy, sân khấu hoành tráng, diễn xuất sinh động, hóm hỉnh tạo nên một thế giới nghệ thuật đầy thi vị và sôi động. “Các vở diễn chuyển tải những giá trị nhân văn, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ em nhỏ”, NSƯT Chí Trung chia sẻ. 

Nếu Sơn Tinh - Thủy Tinh là vở diễn mới nhất được các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ được đầu tư thành một vở nhạc kịch với một không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu và âm nhạc sôi động, hấp dẫn và thu hút… thì Giấc mơ nàng tiên cá lại được mạnh tay đầu tư về sân khấu với cảnh trí lung linh, huyền ảo, trang phục lộng lẫy đầy màu sắc cùng âm nhạc hấp dẫn. Trong Cuộc phiêu lưu của chú Tễu, Liên đoàn Xiếc cũng đầu tư khá mạnh về âm thanh, ánh sáng để tạo ra một sân khấu hiện đại dành riêng cho khán giả nhỏ tuổi thay vì duy trì sự tối giản vốn có của sân khấu tròn. Tương tự vở diễn Các con là tất cả của Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng được đầu tư lớn về bối cảnh nhằm thu hút khán giả nhí trở lại với sân khấu rối truyền thống.

Với việc sân khấu thiếu nhi tiếp tục đỏ đèn, hy vọng khán giả nhỏ tuổi và cả nghệ sĩ, diễn viên, nhà tổ chức sẽ được tiếp thêm động lực mới trong những hoạt động sắp tới.

MAI AN (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn