140 học sinh tham gia sinh hoạt giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa địa phương

Cập nhật ngày: 19/05/2017 06:12:20

ĐTO - Ngày 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Chương trình hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa địa phương ngoài nhà trường tại Bảo tàng tỉnh. 140 học sinh (HS) Trường THCS Nguyễn Thị Lựu và Trường THCS Nguyễn Tú tham gia.


Các em học sinh tham quan tại Bảo tàng

Các em HS được giới thiệu tổng quát và tham quan các phòng trưng bày tại Bảo tàng; tham gia cuộc thi “Ai thông thái nhất” bằng hình thức trả lời trắc nghiệm, nội dung xung quanh kiến thức về lịch sử, văn hóa Đồng Tháp; tham gia hoạt động Cây kỉ niệm của chúng em với Bảo tàng (viết cảm nhận và treo lên cây kỉ niệm tại bảo tàng).

Đây là chuỗi hoạt động nằm trong Kế hoạch liên tịch giữa Sở GD&ĐT, Sở VH,TT&DL, Tỉnh đoàn trong việc phối hợp thực hiện công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương ngoài nhà trường, giai đoạn 2017 – 2019, với mục tiêu: cấp tỉnh, 2 năm có ít nhất một hoạt động tập trung và cấp huyện 1 năm có ít nhất một hoạt động tập trung, thu hút mỗi năm 100 ngàn lượt HS đến học tập, tham quan tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm tại 3 di tích: khu di tích Xẻo Quýt, Bảo tàng, Khu di tích Nguyễn Sinh sắc.

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn, nâng cao kiến thức về lịch sử, văn hóa địa phương, góp phần phát huy tinh thần yêu nước, thể hiện lòng tự hào dân tộc của HS, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn