Phong phú các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Cập nhật ngày: 18/05/2017 06:18:31

Gia đình là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người. Nhân cách con người được xây dựng, bồi đắp và phát triển từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, cho nên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng con người và xã hội văn minh. Xác định được tầm quan trọng đó, những năm qua, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, chăm lo cho công tác gia đình, ban hành nhiều chính sách, văn bản quản lý và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này.


Buổi sinh hoạt của một Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ở huyện Lấp Vò

Các mô hình về gia đình hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Lúc đầu triển khai thí điểm chỉ có 5 Câu lạc bộ (CLB) phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) tại xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc, đến nay toàn tỉnh đã phát triển 465 CLB “Gia đình phát triển bền vững”.

Có thể nói hoạt động của các CLB gia đình đã góp phần kéo giảm dần số vụ BLGĐ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên đáng kể, các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc được lưu truyền và phát huy.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì đời sống gia đình hiện đại vẫn còn tồn tại những khó khăn, bất cập như: các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình ngày càng nhiều, tình trạng ly hôn, ly thân tăng, nhiều giá trị đạo đức dần bị xuống cấp, đặc biệt gần đây xảy ra nhiều vụ BLGĐ, xâm hại trẻ em... gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, tỉnh đã và đang triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác gia đình như: Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình đến năm 2020; Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch về bình đẳng giới của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020... với nội dung và hình thức đa dạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống các thiết chế văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động, các buổi sinh hoạt của khóm - ấp, các hội quán nông dân, CLB “Gia đình phát triển bền vững”, Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng, Tổ Dân phòng khuyến học, CLB đờn ca tài tử, hát với nhau, đội văn nghệ quần chúng... tại địa phương; lồng ghép tuyên truyền thông qua công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, sinh hoạt ngoại khóa của học sinh các trường THCS, THPT... Các hoạt động này đã phát huy tác dụng, ngày càng nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của người dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng biên giới.

Với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành, các cấp, các địa phương cùng những nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ, tin tưởng rằng công tác gia đình nói chung, hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nói riêng sẽ phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tài Linh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn