Lũ nhỏ, thị trường kinh doanh xuồng đìu hiu

Cập nhật ngày: 15/09/2016 06:20:49

Hàng năm, khoảng đầu tháng 9 dương lịch, nước lũ bắt đầu đổ về, đây cũng là lúc các hộ kinh doanh tập kết xuồng với số lượng lớn để bán. Tuy nhiên, năm nay nước lũ về chậm và nhỏ hơn so với mọi năm nên nhu cầu sử dụng xuồng cũng ít. Theo các hộ kinh doanh xuồng, do chưa thể xác định được lũ nhỏ hay lớn nên ngay từ đầu mùa lũ, các hộ kinh doanh đã nhập xuồng về. So với mọi năm, năm nay giá vật liệu làm xuồng tăng, nhân công thiếu nên giá xuồng cũng tăng từ 100.000 đồng -  300.000 đồng/chiếc. Tùy vào từng loại và kích cỡ, mỗi chiếc xuồng có giá từ 1 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng. Những năm trước, khách mua xuồng đến từ khá nhiều nơi như An Giang, Long An, Campuchia,... và một số huyện, thị lân cận. Năm nay đến thời điểm này, mặc dù giá xuồng đã giảm xuống gần bằng so với năm rồi, nhưng cũng rất ít khách hàng đến mua.

Hoàng Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn