Lớp học võ dành cho trẻ em khuyết tật

Cập nhật ngày: 02/12/2015 12:19:31

Cuối tháng 10 vừa qua, Hội Taekwondo tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật mở lớp võ thuật dành cho các trẻ em khuyết tật dạng khiếm thính và thiểu năng trí tuệ đang theo học tại trường. Qua gần 2 tháng hoạt động, lớp võ đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đồng thời tạo thêm sân chơi cho trẻ khuyết tật.

Đều đặn 3 ngày trong tuần (thứ Ba, Tư và Bảy), 40 võ sinh lại tụ hợp trước sân trường để cùng nhau tập võ. Khác với lớp học võ dành cho các trẻ bình thường, lớp võ đặc biệt này phải cần đến 4 võ sư chỉ bảo từng động tác cho các em. Ngoài ra, nhà trường còn cử 2 cán bộ chuyên trách hỗ trợ lớp học trong suốt quá trình tập luyện của các em. Do là những võ sinh đặc biệt nên các bài giảng được các huấn luyện viên (HLV) soạn ra dựa theo giáo án dạy của chuyên gia Taekwondo từ Nhật Bản. Những động tác của các em luôn được các võ sư chỉ dẫn rất cặn kẽ. Tuy tiếp thu chậm nhưng các em luôn cho thấy sự hăng say, niềm đam mê trong suốt quá trình tập luyện. Các em luôn tỏ ra thích thú với những bài giảng hay các bài quyền trong môn võ này. Thấy được sự ham thích của các em, nên dù vất vả nhưng các HLV đều cố gắng truyền dạy bằng hết khả năng của mình. Đằng sau sự cực khổ trên sân tập chính là những nụ cười của cả thầy và trò. Võ sư Nguyễn Trung Chánh - HLV Taekwondo nói: “Ban đầu chúng tôi cũng rất lo lắng, không biết quá trình giảng dạy có diễn ra suôn sẻ hay không. Tuy nhiên, qua hơn gần 1 tháng, chúng tôi thấy được sự hòa nhập tốt của lớp võ. Các em khuyết tật có tinh thần học hỏi cao, siêng năng tập luyện. Dù khả năng tiếp thu còn chậm nhưng mỗi em đều thể hiện sự hứng thú, quyết tâm”.

Trong thời gian 3 tháng, các em sẽ được hướng dẫn các bài võ thuật căn bản như đòn đấm, đỡ, bài quyền, đối luyện và được thi lên đai theo định kỳ. Không chỉ đơn thuần là học võ, các em đến đây còn để học sự hòa nhập với cộng đồng, giao lưu với bạn bè. Với HLV, mỗi học viên là một ẩn số và phải tìm cách để đưa các em hòa vào với lớp học. Bà Nguyễn Thị Thu An - Phó Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh cho biết: “Qua lớp võ giúp các em có được sân chơi lành mạnh, gắn bó nhau hơn trong quá trình học tập. Dù mới tập luyện thời gian ngắn, nhưng tôi thấy các em có sự tiến bộ tốt về thể chất, thể lực, đặc biệt là khả năng tự vệ cho bản thân”.

Theo chia sẻ của các võ sư đứng lớp, trẻ khuyết tật vốn mang nhiều mặc cảm về cơ thể và khả năng vận động của mình. Điều này dẫn tới những hạn chế trong giao tiếp xã hội và tư duy độc lập. Vì thế, đối với các em, HLV phải hết sức tâm lý, nhẹ nhàng hướng dẫn từng động tác, nhiều khi phải dùng ánh mắt tạo thiện cảm để dạy võ. Trong quá trình học, thầy phải tạo cho học trò sự thoải mái, niềm vui và hứng khởi. Em Lê Huỳnh Tâm - lớp võ Taekwondo chia sẻ: “Em rất vui và phấn khởi vì học lớp võ này. Đây là sân chơi bổ ích và mới lạ. Học võ giúp em rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe để học tập tốt”.

Lớp võ dành cho các trẻ em tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật thật sự là lớp học đặc biệt. Bởi, ở đó có sự kết hợp giữa tâm huyết của người thầy cũng như tình yêu của các trẻ em khuyết tật dành cho môn võ Taekwondo. Học Taekwondo không chỉ giúp các em có được sức khỏe mà còn tạo cho các em được tính tự lập trong sinh hoạt hằng ngày; có thêm được nghị lực, sự tự tin trong cuộc sống, xóa đi những mặc cảm tự ti của bản thân. Đó chính là mục tiêu mà lớp võ này hướng đến.

P.L - L.Vinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn