Kết thúc giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 18 – tranh Cúp phát thanh VOH năm 2015

Dược Domesco Đồng Tháp thắng lớn

Cập nhật ngày: 23/11/2015 16:46:45

Sáng nay (23/11), giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2015 – tranh cúp phát thanh VOH do Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức đã kết thúc khi các tay đua hoàn thành chặng đua thứ 7 từ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) về huyện Hóc Môn (TP.HCM) với lộ trình 189 km. Các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp đã xuất sắc giành ngôi vô địch đồng đội cùng giải áo chấm đỏ dành cho Vua leo núi.


Tay đua Lê Ngọc Sơn giành giải áo đỏ - vua leo núi. Ảnh Kim Long

Trước khi bước vào chặng đua cuối, các thứ hạng cá nhân hầu như đã an bài nên cuộc đua chỉ hấp dẫn ở nội dung đồng đội. Cuộc tranh chấp diễn ra quyết liệt giữa Dược Domesco Đồng Tháp 1 (D.ĐT1) và ADC Truyền hình Vĩnh Long (THVL). Do chỉ kém đối thủ 13 giây nên các ê kíp của ADC THVL tung hết sức để tấn công suốt đường đua. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ADC THVL trở nên vô nghĩa khi các tay đua D.ĐT1 đã giữ khoảng cách trong khoảng thời gian an toàn. Qua đó, giành chức vô địch đồng đội sau 73 giờ 35 phút 11 giây. Xếp lần lượt phía sau là ADC THVL (hơn 13 giây) và VUS TP.HCM (hơn 10 phút 58 giây).

Ngoài chức vô địch đồng đội, D.ĐT1 còn đạt thành tích cao ở giải các nhân. Tay đua Lê Ngọc Sơn (D.ĐT1) đã thể hiện khả năng leo đèo tuyệt vời khi xuất sắc chinh phục thành công hai đèo Khánh Lê và Giang Ly tại giải. Với thành tích này giúp Lê Ngọc Sơn giành giải áo chấm đỏ - vua leo núi với 20 điểm. Trong khi đó, cua rơ trẻ Trần Nguyễn Minh Trí cũng chỉ chịu xếp sau tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trường Tài (24 giờ 29 phút 11 giây) của VUS TP.HCM ở giải áo vàng để xếp hạng nhì (hơn 9 giây). Tay đua Lê Văn Duẩn với 55 điểm giành giải áo xanh, còn Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) đoạt giải áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc.

Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 18 năm 2015 tranh cúp phát thanh VOH do Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM tổ chức nhân kỉ niệm 75 năm ngày Khởi Nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015). Với chủ đề “ Chinh phục cao nguyên - Khám phá đại ngàn”, giải bắt đầu tranh tài từ ngày 17/11/2015 đến ngày 23/11/2015, xuất phát tại TP.HCM. Lộ trình đường đua đi qua các tỉnh, thành phố như sau: Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), Thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), TP Buôn Ma Thuộc, TP Nha Trang, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và kết thúc tại Hóc Môn (TP. HCM), gồm 07 chặng đua với tổng lộ trình dài hơn 930 km.

Phước Lộc

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn