Giao lưu bóng đá U18 Đồng Tháp - U18 Ipark

Cơ hội học tập kinh nghiệm đào tạo bóng đá trẻ ở Hàn Quốc

Cập nhật ngày: 23/12/2015 12:39:46

Nằm trong chương trình giao lưu hợp tác đào tạo cầu thủ trẻ giữa Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và Quỹ đào tạo tài năng bóng đá trẻ Việt Nam (PVF), lứa cầu thủ U18 Câu lạc bộ (CLB) Ipark sang Việt Nam thi đấu. Đó là cơ hội không chỉ để cầu thủ trẻ của chúng ta thi đấu cọ sát mà còn là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm đào tạo bóng đá trẻ của đất nước có nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Á.


Trận đấu giữa U18 Đồng Tháp và U18 Ipark

Sau khi thi đấu với U18 PVF, U18 Ipark tiếp tục đấu với U18 Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh vào cuối tuần qua. Điều dễ nhận thấy ở lứa cầu thủ trẻ của Hàn Quốc là thể hình rất tốt, đặc biệt là tính tổ chức kỷ luật rất cao. Trước đối thủ cao lớn, U18 Đồng Tháp cũng thể hiện lối chơi phù hợp với những miếng phối hợp bài bản. Thế trận vì thế mà diễn ra cân bằng. Cả hai đội đều tạo được nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng được. Đáng tiếc nhất là những pha bỏ lỡ của Văn Danh, Hữu Nghĩa, Hồng Hân bên phía U18 Đồng Tháp. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 0-0.

HLV Oh Cheol Seok nhận xét sau trận đấu: “Tôi thấy cầu thủ trẻ Việt Nam có kỹ thuật cá nhân khá tốt. Các em chơi bóng đầy nhiệt huyết, nhưng vận dụng chiến thuật thì chưa rõ nét lắm. Các em phối hợp và xử lý bóng trên sân nhà thì tốt nhưng khi tiếp cận cầu môn đối phương thì xử lý vội vàng, dứt điểm thiếu chính xác. Đó cũng là mặt hạn chế của cầu thủ chúng tôi”. Còn HLV Bùi Văn Đông - Đội U18 Đồng Tháp nhìn nhận: “Bóng đá trẻ Việt Nam nói chung và Đồng Tháp nói riêng đang phải sống trong nghịch cảnh là khi cầu thủ ở lứa tuổi trẻ thường có kỹ thuật khéo léo, đá rất tốt nhưng cứ lên đội tuyển thì lại có sự chững lại, thậm chí là thui chột tài năng. Các em cần học hỏi rất nhiều về chiến thuật, rèn luyện về thể lực, tư duy chơi bóng thì mới chơi đỉnh cao được, đặc biệt là phải thi đấu cọ xát thường xuyên thì mới nhanh tiến bộ.

Những trận đấu tập huấn như thế này là cơ hội để các cầu thủ trẻ Đồng Tháp cọ xát, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm, nhất là đội bóng đến từ nền bóng đá có trình độ phát triển như Hàn Quốc. Ngoài ra, nó còn giúp đội ngũ HLV tỉnh nhà chia sẻ kinh nghiệm trong công tác huấn luyện. Nói về công tác đào tạo bóng đá trẻ ở Hàn Quốc, HLV Oh Cheol Seok - Đội U18 Ipark cho biết: “Công tác đào tạo cầu thủ trẻ hết sức quan trọng của mỗi quốc gia, sẽ tạo nền tảng vững chắc và giúp bóng đá đỉnh cao phát triển bền vững. Các CLB ở Hàn Quốc đều rất coi trọng và đầu tư lớn cho công tác đào tạo bóng đá trẻ, tạo điều kiện cho các đội lứa tuổi U thi đấu thường xuyên cũng như tham dự các giải châu lục và thế giới. CLB Ipark của chúng tôi cũng thế, cho các em đi đá với nhiều đối thủ có lối chơi khác nhau, giúp các em trau dồi kỹ thuật chuyên môn và học tập kinh nghiệm thi đấu”.

Theo HLV của U18 CLB Ipark Oh Cheol Seok, cứ khoảng 3-4 năm, bóng đá Hàn Quốc lại tiến hành thu thập các dữ liệu chuyên môn, thống kê những điểm mạnh - yếu của cầu thủ rồi tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để phân tích nhu cầu nhân sự của cả nền bóng đá. Từ những số liệu và phân tích khoa học, hệ thống đào tạo trẻ trên cả nước sẽ tập trung vào đào tạo cầu thủ trẻ để lấp điểm yếu của thế hệ cầu thủ hiện tại. Thế hệ sau dĩ nhiên sẽ không còn mang điểm yếu của thế hệ trước mà ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, đủ sức để tung hoành ở các giải châu Âu. “Trước đây bóng đá Hàn Quốc xây dựng lối đá trên nền tảng thể lực sung mãn, với lối đá bóng dài, phát triển từ 2 cánh, coi trọng lối chơi đồng đội. Còn ngày nay chúng tôi thay đổi theo trào lưu của thế giới là đào tạo cầu thủ có khả năng chơi bóng kỹ thuật, sáng tạo, đề cao vai trò cá nhân” - HLV Oh Cheol Seok - Đội U18 Ipeak chia sẻ.

Cầu thủ trẻ Việt Nam nói chung và Đồng Tháp nói riêng cần được thi đấu cọ xát nhiều để hòa nhập với các nền bóng đá phát triển, để đánh giá ưu khuyết điểm của mình mà có hướng huấn luyện phù hợp. Hy vọng, thời gian tới, những trận đấu như thế này sẽ diễn ra thường xuyên hơn để lứa cầu thủ trẻ ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời giúp HLV có được nhiều kinh nghiệm hay trong công tác huấn luyện.

P.L - N.Bền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn