Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang đối thoại với các hộ dân huyện Lai Vung

Cập nhật ngày: 14/03/2024 17:31:57

Chiều ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang có buổi đối thoại với 4 hộ dân ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung có khiếu nại liên quan đến các quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lai Vung buộc các hộ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.


Ông Phan Phong Oai trình bày khiếu nại

Ông Phan Phong Oai (được vợ là bà Mai Kim Chi ủy quyền) trình bày, gia đình ông đã ở trên phần đất này từ lâu, năm 2010 có xin sửa chữa nhà và được UBND xã Long Hậu cho phép. Việc sửa chữa nhà theo sơ đồ và vị trí như hiện trạng hiện nay, do đó, việc cho rằng gia đình ông lấn chiếm đất công và xử phạt là không đúng nên gia đình ông khiếu nại.

Qua ý kiến trình bày của ông Oai, ý kiến các ngành chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang kết luận, việc gia đình ông Oai khiếu nại yêu cầu hủy quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lai Vung là không có cơ sở xem xét, lý do quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lai Vung về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Mai Kim Chi là đúng quy định pháp luật.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang (bìa trái) đối thoại với 2 ông
Hà Duy Khánh, Hà Duy Thuấn

Qua đối thoại với 2 trường hợp khiếu nại của ông Hà Duy Khánh và ông Hà Duy Thuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang kết luận khiếu nại yêu cầu hủy quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra là tháo gỡ phần lấn chiếm trên đất do nhà nước quản lý là không có cơ sở xem xét. UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo hướng giữ nguyên quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lai Vung. Ghi nhận trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn về chỗ ở của ông Thuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang giao UBND huyện Lai Vung rà soát, xem xét, kết quả báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý.

Riêng trường hợp ông Phan Văn Tạo, qua đối thoại và nghe giải thích của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang, ông Tạo đồng ý rút đơn khiếu nại quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lai Vung về buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình xây dựng trên phần đất diện tích hơn 57m2 do Nhà nước quản lý.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn