Người nhiệt huyết với công tác hòa giải

Cập nhật ngày: 12/03/2024 09:32:52

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240312093333dt3-2.mp3

 

ĐTO - Đó là ông Đinh Thanh Sơn (64 tuổi) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ hòa giải (CLBHG) phường An Hòa, TP Sa Đéc. Bằng sự nhiệt huyết, đóng góp tích cực của ông Sơn nên những mâu thuẫn phát sinh trong các mối quan hệ được ông thuyết phục hòa giải thành công.


Ông Đinh Thanh Sơn tìm hiểu kiến thức pháp luật phục vụ công tác hòa giảia

CLBHG phường An Hòa do ông Sơn “đứng mũi chịu sào” đã góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của người dân. Ông Sơn bộc bạch: “Hằng ngày, trong cuộc sống do sự khác biệt về lợi ích kinh tế, quan niệm, nhận thức, tính cách nên việc nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các cá nhân, hộ gia đình với nhau trong cộng đồng dân cư là điều không thể tránh khỏi. Nhờ công tác hòa giải ở cơ sở (HGƠCS) đã giúp hàn gắn tình cảm, mâu thuẫn được giải quyết”.

Để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của CLBHG phường An Hòa, ông Sơn tổ chức mỗi kỳ sinh hoạt, các thành viên trong CLBHG giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác hòa giải tại Tổ HGƠCS của các khóm. Từ đó, giúp các hòa giải viên (HGV) trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và bàn bạc, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hòa giải những vụ việc phát sinh trong thực tế để đưa ra cách hòa giải thuyết phục, đạt được kết quả.

Ông Đinh Thanh Sơn kể, vào năm 2017, CLBHG phường An Hòa thành lập với 30 thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, trong đó có 19 HGV ở 4 khóm. Trước đây, các Tổ HGƠCS ở các khóm tổ chức hòa giải độc lập, tự xem xét, giải quyết đơn phương từng vụ việc nên kết quả hòa giải thành không cao, từ đó thành lập CLBHG phường cho đến nay.

Theo Phòng Tư pháp TP Sa Đéc, Ban Chủ nhiệm CLBHG phường có xây dựng Quy chế hoạt động và đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hòa giải. CLBHG phường An Hòa là một trong những CLBHG của tỉnh được thành lập thí điểm và hoạt động ổn định, thường xuyên. CLBHG phường hoạt động sinh hoạt tích cực, tạo điều kiện cho các thành viên nắm bắt kịp thời văn bản pháp luật mới, kết hợp là Điểm tư vấn pháp luật cho người dân.

Sự nhiệt huyết, gắn bó của ông Sơn với CLBHG phường An Hòa từ ngày đầu thành lập đến nay đã tạo thuận lợi cho các HGV có dịp cùng nhau chia sẻ, trao đổi, bàn bạc, tìm ra giải pháp mới, cách làm hay trong việc định hướng cho vụ việc hòa giải nên tỷ lệ hòa giải thành ngày càng được nâng lên. Kết quả này đã giúp CLBHG và cá nhân ông Sơn nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, TP Sa Đéc, Sở Tư pháp.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn