Hơn 46 năm tù cho 19 bị cáo làm bằng lái, bằng tốt nghiệp giả

Cập nhật ngày: 15/09/2014 05:09:36

Tòa án nhân dân huyện Tam Nông vừa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt 19 bị cáo với tổng mức hình phạt là 46 năm 10 tháng tù giam, trong đó bị cáo Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hùng với mức án tù cao nhất là 4 năm 6 tháng tù giam; còn bị cáo Nguyễn Văn Ý, Trần Thanh Hồng và Trần Thị Điệp với mức án thấp nhất là 6 tháng tù giam về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước.


19 bị cáo trước vành móng ngựa cùng lãnh án tù. Ảnh: CTV

Theo đó, từ năm 2009 đến năm 2013, các bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1963), Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972), Nguyễn Hoàng Giang (SN 1977), Đặng Văn Sang (SN 1972), Lưu Văn Bến (SN 1948), Huỳnh Văn Quốc (SN 1966), Nguyễn Văn Ý (SN 1963), Trần Thị Điệp (SN 1956), Lê Văn Ri (SN 1950), Trần Thanh Hồng (SN 1959), Nguyễn Phúc Cương (SN 1976) cùng ngụ huyện Tam Nông; Lê Văn Cum (SN 1973), Trần Văn Tèo (SN 1973), Nguyễn Văn Đành (SN 1961) cùng ngụ huyện Thanh Bình; Phạm Văn Tuấn (SN 1986), Nguyễn Xuân Hữu (SN 1984) cùng ngụ TP.HCM; Đặng Văn Kịch (SN 1954), Võ Văn Tám (SN 1966) cùng ngụ tỉnh An Giang; Đinh Quang Lượng (SN 1972) ngụ tỉnh Bình Thuận đã móc nối làm giả hơn 1.000 bằng lái xe, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ... thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng. Trong đó, Phạm Văn Tuấn là chủ mưu, cầm đầu, mua máy in phôi, máy ép nhựa, ổn áp máy in và tạo hình dấu của các cơ quan, trường học để làm giả giấy tờ và móc nối với các đối tượng khác để cung cấp giấy tờ giả cho người dân ở tỉnh Đồng Tháp, TP.HCM và một số tỉnh khác.

Hồng Ngự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn