Hoạt động các cấp Hội Luật gia đạt nhiều kết quả tích cực

Cập nhật ngày: 08/01/2021 06:01:21

ĐTO - Ngày 7/1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


Ông Đoàn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2020

Trong năm 2020, hoạt động các cấp Hội Luật gia đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, Hội Luật gia tỉnh đã tham gia ý kiến vào 335 dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gần 4.400 cuộc cho trên 268.600 lượt người tham dự; trực tiếp và phối hợp biên soạn 79 đề cương, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, phát hành trên 266.700 tài liệu tuyên truyền pháp luật. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh cũng đã thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trên 2.400 vụ việc. Các chi hội, hội viên đã tích cực tham gia giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội, tham gia trên 3.500 lượt hòa giải cơ sở,...

Bên cạnh những kết quả nổi bật, tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu ra một số khó khăn và hạn chế, như: việc củng cố, kiện toàn công tác tổ chức và phát triển hội viên ở một số tổ chức hội chưa được quan tâm đúng mức nên chất lượng hoạt động chưa cao; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo còn nhiều hạn chế; một số Hội Luật gia cấp huyện và Chi hội Luật gia trực thuộc chưa tập trung triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2020” nên tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra,...

Hội Luật gia tỉnh đề ra 7 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, trong đó Hội Luật gia tỉnh sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ chính là: đẩy mạnh phối hợp với các ngành liên quan, các đoàn thể về tận cơ sở tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp tục tăng cường thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”; củng cố và phát triển các chi hội trực thuộc;...

Dịp này, Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân, Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen cho 29 tập thể và 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2020.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn