Ngăn chặn nhóm đối tượng xuất cảnh trái phép

Cập nhật ngày: 08/01/2021 05:54:42

Vừa qua, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân nghi vấn nhóm đối tượng lạ mặt có dấu hiệu vượt biên trái phép sang Campuchia, Công an xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự phối hợp Quân sự xã và Tổ công tác phòng, chống dịch Covid 19 xã Thường Thới Hậu A tiến hành kiểm tra 6 đối tượng gồm: Bế Khánh Thi ngụ TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Duy Hoan ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Văn Khương ngụ huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Ngô Tiến Tùng, ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Mai Minh Mẫn ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau và Nguyễn Thị Hà Thanh ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan Công an, 6 đối tượng khai nhận có lên mạng xã hội facebook, zalo để tìm việc, sau thời gian quen biết, 1 đối tượng đang sinh sống tại Campuchia hứa hẹn sẽ tổ chức đưa xuất cảnh sang Campuchia làm thuê. Theo kế hoạch, các đối tượng tập trung tại 1 khách sạn trên địa bàn TP.Hồng Ngự, chờ trời tối thì di chuyển đến ấp Bình Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, nhưng quần chúng nhân dân nghi vấn đã báo Công an xã ngăn chặn kịp thời. Tiến hành xác minh nhanh, phát hiện đối tượng Nguyễn Duy Hoan đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa ra lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, Công an huyện Hồng Ngự đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo quy định pháp luật, 5 đối tượng còn lại tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đoàn Diểu – Hồng Châu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn