Phòng Cảnh sát hình sự

Góp phần giữ vững bình yên cho vùng Đất Sen hồng

Cập nhật ngày: 20/09/2020 06:24:45

ĐTO - Từ kế hoạch phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hàng năm của Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) tích cực tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều đề án, chương trình phòng, chống các loại tội phạm có hiệu quả. Nhất là kịp thời ngăn chặn, kéo giảm được tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững bình yên cho vùng Đất Sen hồng.


Lực lượng Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh Đồng Tháp bắt nhanh đối tượng Trần Trọng Trúc (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Tháp Mười

Phòng CSHS tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổng kiểm tra, xử lý hoạt động đánh bạc lợi dụng trò chơi điện tử game bắn cá ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Qua chiến dịch đã tiến hành kiểm tra 606 cơ sở, lập biên bản thu giữ 469 máy game bắn cá, 69 giấy phép kinh doanh. Đơn vị cũng tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo mở đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo kiểu xã hội đen trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là đơn vị đầu tiên của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tấn công vào bọn cho vay xã hội đen. Kết quả đã triệt xóa 80 vụ, bắt 166 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gồm: 21 vụ 48 đối tượng cho vay, đòi nợ thuê; 44 vụ 84 đối tượng phát tờ rơi; 1 vụ 2 đối tượng đòi nợ có hành vi gây rối trật tự công cộng. Từ đó, tình hình cho vay lãi nặng trên địa bàn đã được kéo giảm, không để hình thành băng nhóm tín dụng đen tồn tại, góp phần làm ổn định tình hình tại địa phương. Phòng CSHS đã vinh dự được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen và được nhiều tỉnh bạn đến học hỏi kinh nghiệm.

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy và phát huy sức trẻ trong công tác xây dựng lực lượng, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Đoàn viên, thanh niên của Phòng CSHS luôn nêu cao gương sáng, tích cực tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân như: Chi đoàn đã tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo; tổ chức thăm gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào dịp mừng Đảng mừng xuân hàng năm; tham gia sôi nổi các hoạt động phong trào: Thanh niên, Hội Phụ nữ, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ... Qua đó, lực lượng trẻ của đơn vị đã tham gia các phong trào, chương trình như: ủng hộ chương trình “Vì biên cương, hải đảo thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động; tặng học bổng và quà cho học sinh vượt khó học giỏi; thăm và tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh...

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng với lực lượng CSHS Công an địa phương thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản góp phần kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự trên toàn tỉnh. Vì thế, công tác điều tra khám phá án hàng năm được nâng lên, giai đoạn từ năm 2015 - 2020, toàn tỉnh xảy ra 2.882 vụ (giảm 18,68% so với cùng kỳ thời gian trước), đã điều tra khám phá 2.264 vụ (đạt 91,21%), bắt xử lý 3.053 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 211 vụ (phá 197 vụ, đạt 93,36%). Trong đó, đã khám phá 1.451 vụ, do thanh thiếu niên gây ra (giảm 29,56% so kỳ trước). Đáng ghi nhận là Phòng CSHS phối hợp với Cục CSHS (Bộ Công an); Phòng CSHS (Công an tỉnh Lào Cai); Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tiến hành đấu tranh đã bắt được Phạm Thanh Sang (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) tại khu vực biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vì có hành vi mua bán người.

Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với lực lượng CSHS các tỉnh giáp ranh gồm: Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Long An ứng dụng phần mềm quản lý đối tượng để chia sẻ cho CSHS các tỉnh về các đối tượng hình sự hoạt động lưu động. Theo đó, Phòng CSHS (Công an Đồng Tháp) đã mạnh dạn xây dựng phần mềm quản lý đối tượng hình sự lưu động trên ứng dụng STUDIO+SQL Server gồm các thông tin như: họ tên, năm sinh, địa chỉ, hệ, loại, hình ảnh, lý lịch, đặc điểm nhận dạng, phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội để biết. Ứng dụng này đã triển khai trên hệ thống mạng trong toàn tỉnh truy cập, có dữ liệu trên 100 đối tượng. Các tỉnh giáp ranh cũng tiếp tục đưa thông tin đối tượng vào phần mềm chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự hoạt động lưu động mang lại hiệu quả cao.

Trên lĩnh vực điều tra án, Phòng CSHS dựa trên nền tảng tài trợ nguồn lực của Tổ chức Unicef đã tổ chức thành công ba mô hình “Phòng điều tra thân thiện với trẻ em” tại Phòng CSHS tỉnh, Công an huyện Lai Vung và Công an TX.Hồng Ngự đạt hiệu quả rất tốt trong công tác điều tra tội phạm, nhất là các tội phạm xâm hại trẻ em. Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc Hội do đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm Trưởng đoàn và các đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra hoạt động của mô hình. Từ kiểm tra thực tế, Đoàn công tác của Trung ương đánh giá đây là mô hình mới, rất sáng tạo phù hợp với quy định pháp luật và rất hiện đại phù hợp với quốc tế, giúp cho công tác điều tra án được khách quan đúng người, đúng tội, tránh bắt oan, sai hay bỏ lọt tội phạm.

Theo Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp, tội phạm hình sự luôn biến động không ngừng và phát triển theo xã hội, để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thực hiện sâu rộng, Ban lãnh đạo đơn vị luôn động viên và tạo điều kiện yêu cầu cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) phải thi đua tự học, tự tìm tòi các lĩnh vực mới mà bọn tội phạm lợi dụng hoạt động. Vì thế đã phát huy tính sáng tạo của CB,CS, nhất là đấu tranh với tội phạm trên mạng. Từ đó đã nâng cao trình độ CB,CS trong đơn vị. Việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” muốn hiệu quả phải được gắn với công tác chuyên môn và lãnh đạo, chỉ huy phải là người gương mẫu đi đầu.

Nhiều năm qua, Phòng CSHS đã chủ trương thực hiện sổ tay công tác buộc 100% CB,CS phải tự giác xây dựng chương trình làm việc hàng ngày, hàng tuần và phải gửi kết quả công tác cho chỉ huy và lãnh đạo hàng tuần phải xem và phê duyệt kết quả công tác. Qua đó giúp cho toàn thể đơn vị hoạt động có hiệu quả, khắc phục tình trạng người đông mà công việc ùn tắc. Tại đơn vị lúc nào cũng có những đồng chí luôn tận tụy với công việc, rất nhiều đồng chí làm việc đến 1 hoặc 2 giờ sáng, tạo nên một tập thể thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, lãnh đạo và chỉ huy đơn vị luôn chia sẻ và quan tâm đến đời sống, tình cảm của CB,CS trong đơn vị, phấn đấu xây dựng đơn vị trở thành một nơi mà mọi người cảm thấy “rất muốn đến để làm việc, để cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Với nhiều thành tích đạt được, Phòng CSHS được tặng nhiều danh hiệu thi đua (Cờ thi đua của Chính phủ, Đơn vị quyết thắng), Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen UBND tỉnh Đồng Tháp...

D.CHINH - T.MỸ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn